Nỗi lo chấn thương đeo bám các tuyển thủ sau khi rời đội tuyển

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc gặp chấn thương ngay sau khi rời đội tuyển để trở về thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội trong trận mở màn Shopee Cup 2026-2027, gặp chủ nhà Lion City Sailors tại Singapore tối 8/10…

1791196612487-7674986218728459985-g8241024436032588556-e6f53affacbe0ce6e729bc57c6de14b0-2048x1366-1791510059.jpg
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị chấn thương ngay sau khi trở về thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tại Shopee Cup 2026-2027. Ảnh: VFF

Trước đó, Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên cũng gặp chấn thương phải sớm chia tay với FIFA ASEAN Cup 2026. Trong trận tranh hạng ba với Malaysia, có thời điểm huấn luyện viên Kim Sang-sik phải sử dụng đội hình toàn cầu thủ nội và chỉ còn duy nhất thủ môn Việt kiều Patrick Lê Giang trên sân. Trong tháng 8 và tháng 9, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu trên 10 trận với mật độ cao bất thường, chưa kể nhiều cầu thủ trụ cột còn phải thi đấu cho các câu lạc bộ dẫn đến tình trạng bị quá tải. Sau khi gặp phải chấn thương rách bắp chân trái trong trận đấu với Pakistan và phải chia tay với giải đấu để trở về Việt Nam chữa trị, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên thừa nhận: "Tôi đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn để có thể thi đấu cho cả đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội và không may gặp phải chấn thương…". 

Hoàng Hên không phải là trường hợp cá biệt, phải sớm rời đội tuyển vì chấn thương. Ngay trong trận đấu mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Philippines, chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong tình huống không va chạm với ai cũng ôm chân đau đớn và phải rời sân. Kết quả thăm khám xác định, Xuân Son bị chấn thương gân kheo, phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng để điều trị. Tiền vệ Nguyễn Tài Lộc dù gắng gượng thi đấu trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo, bị chấn thương dây chằng mắt cá chân và cần điều trị dứt điểm. Trong khi Hoàng Đức, Tiến Anh, Việt Anh và nhiều cầu thủ khác cũng có dấu hiệu quá tải buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải cân nhắc kỹ càng.

838650532-1076221518550951-7131368387752893002-n-1791510241.jpg
Nhiều tuyển thủ Việt nam có dấu hiệu bị quá tải sau giai đoạn thi đấu liên tục cho cả đội tuyển và câu lạc bộ. Ảnh: VFF

Khỏe như Đình Bắc, đã theo đội tuyển từ Vòng chung kết U23 châu Á 2026 và tiếp tục được gọi lên đội tuyển tham dự ASEAN Cup 2026 và giành được cú đúp danh hiệu dành cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhưng tới FIFA ASEAN Cup 2026 cũng có dấu hiệu không còn sung sức nên thường được huấn luyện viên cho vào sân ở hiệp đấu thứ hai. Ngay sau trận đấu tranh hạng ba với Malaysia hôm 5/10, Đình Bắc cùng nhóm cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội lập tức bay sang Singapore để chuẩn bị cho trận đấu mở màn, gặp đội chủ nhà Lion City Sailors tại bảng B Shopee Cup 2026-2027. 

Chân sút trẻ được huấn luyện viên Mano Polking thay vào sân ở đầu hiệp đấu thứ hai và thi đấu không thực sự nổi bật. Đến cuối trận, sau đường chuyền ngược cho đồng đội, Đình Bắc ngã xuống sân và tỏ ra đau đớn, phải nhờ sự hỗ trợ của nhân viên y tế để di chuyển bằng cáng cứu thương. Câu lạc bộ Công An Hà Nội dù giành chiến thắng 1-0, nhưng chấn thương của Đình Bắc khiến nhiều người lo ngại. Chỉ vài ngày trước, Liên đoàn Bóng đá Việt nam (VFF) đã ra thông báo, cập nhật tình hình chấn thương của các tuyển thủ Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026, trong đó có đề cập đến trường hợp của Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. 

Thực tế rất đáng lo ngại khi có nhiều tuyển thủ gặp chấn thương trong cùng thời điểm, nguyên nhân chính là tình trạng quá tải khi đội tuyển Việt Nam liên tục tham dự các giải đấu. Dưới góc nhìn của các chuyên gia bóng đá, đã đến lúc VFF, huấn luyện viên Kim Sang-sik, các câu lạc bộ và bản thân cầu thủ cần phải có sự trao đổi, cập nhật thông tin nhiều hơn để có phương án phù hợp, tránh trường hợp cầu thủ bị quá tải, có vấn đề về sức khỏe, thậm chí đang gặp chấn thương vẫn được gọi lên đội tuyển.  

chanthuong3-1-1791510351.jpg
VFF thông báo về tình trạng sức khỏe của các tuyển thủ Brazil nhập tịch: Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Ảnh: VFF

VFF sẽ chủ động phối hợp với các câu lạc bộ hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để điều trị chấn thương cho cầu thủ

Ngay sau khi trở về Việt Nam, bộ đôi tuyển thủ Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đã được kiểm tra tình trạng chấn thương tại Bệnh viện Vinmec. Cả hai đều gặp chấn thương trong thời gian tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và không thể ra sân ở trận tranh giải ba với Malaysia.

Theo kết quả kiểm tra, Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần tối thiểu 1 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, do cầu thủ này đã có tổn thương đầu gối từ trước, thời gian điều trị dự kiến sẽ kéo dài hơn. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Một trường hợp chấn thương khác là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, bị tổn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu với Philippines ngày 26/9. Theo đánh giá, Xuân Son dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục. Theo nguyện vọng của Xuân Son, VFF đồng ý để tiền đạo này trở về điều trị tại câu lạc bộ từ ngày 28/9 nhằm thuận tiện hơn cho sinh hoạt và quá trình hồi phục.

VFF sẽ phối hợp với câu lạc bộ chủ quản để theo dõi sát sao quá trình điều trị, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết, tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ chấn thương sớm trở lại.

Việt Hưng