Noah Lyles san bằng kỷ lục của Usain Bolt

Dù thất bại ở nội dung 100m, Noah Lyles đã trở lại mạnh mẽ và một lần nữa khẳng định vị thế của mình. Tối thứ Sáu (19/9), tại Sân vận động quốc gia Nhật Bản, trong khuôn khổ Giải vô địch thế giới môn Điền kinh đang diễn ra ở Tokyo, Lyles đã giành chiến thắng và gia nhập câu lạc bộ danh giá chỉ có anh và huyền thoại Usain Bolt khi vô địch thế giới nội dung chạy 200m nam lần thứ tư liên tiếp.

noah-1758356674.jpg
Noah Lyles vô địch thế giới nội dung chạy 200m nam lần thứ tư liên tiếp

Noah Lyles xuất phát khá chậm và chỉ đứng thứ năm khi bước vào đoạn đường thẳng cuối cùng. Tuy nhiên, anh đã tăng tốc kinh hoàng, vượt qua tất cả các đối thủ để cán đích đầu tiên với thành tích 19,52 giây. Đồng hương Kenneth Bednarek giành huy chương bạc thứ hai tại giải vô địch thế giới với 19,58 giây, trong khi tài năng trẻ người Jamaica - Bryan Levell - giành huy chương đồng với 19,64 giây. Letsile Tebogo, nhà vô địch Olympic Paris 2024, về thứ tư với thành tích 19,68 giây.

Với chiến thắng này, Lyles, 28 tuổi, đã sánh vai cùng Bolt, người đang giữ kỷ lục thế giới ở cự ly 100m và 200m, trở thành 2 người duy nhất trong lịch sử - cả nam lẫn nữ - giành chiến thắng ở nội dung 200m 4 lần khác nhau tại giải vô địch thế giới. Vận động viên người Jamaica đã giành chiến thắng ở cả 4 kỳ giải được tổ chức từ năm 2009 đến 2015. Lyles đã giành chiến thắng trong 4 kỳ gần nhất, kể từ màn đột phá của anh tại Doha năm 2019. 

Trước đó, Lyles đã có màn trình diễn ấn tượng trong lượt thi bán kết tối thứ Năm, với thành tích tốt nhất mùa giải là 19,51 giây - thành tích bán kết tốt nhất trong lịch sử giải vô địch thế giới - để dễ dàng trở thành người có thành tích nhanh nhất vòng loại cho cuộc đua giành huy chương. Thành tích của Lyles càng ấn tượng hơn nữa khi anh phải chịu đựng một mùa giải bị gián đoạn vì chấn thương và lịch trình thi đấu dày đặc đầy mệt mỏi. Huy chương vàng Olympic nội dung chạy 100m đã phải mất nhiều tuần tập luyện vì viêm khớp háng vào tháng Tư và chỉ mới bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu này cách đây 3 tháng.

Ở một số nội dung thi đấu khác, nữ vận động viên người Mỹ - Melissa Jefferson-Wooden - cũng đã giành huy chương vàng ở nội dung 200m nữ, hoàn tất cú đúp tốc độ ấn tượng sau khi đã vô địch 100m. Cô cán đích với 21,68 giây, bỏ xa Amy Hunt (Anh, 22,14 giây) và Shericka Jackson (Jamaica, 22,18 giây). Jess Hull lập kỷ lục quốc gia Australia ở nội dung 800m nữ với thành tích 1 phút 57 giây 17 để giành quyền vào chung kết. Mackenzie Little tiến vào chung kết ném lao nữ sau khi thực hiện một cú ném xuất sắc 65,54m ngay trong lần thử đầu tiên. Ngôi sao chạy cự ly trung bình người Australia - Ky Robinson - cũng đã giành quyền vào chung kết 5.000m nam.

Hoàng Hà (Thể thao và Cuộc sống)