Những "ngôi sao" sẵn sàng tỏa sáng tại SEA Games 32

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai (5/5) tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia), chào đón hàng ngàn vận động viên tới từ các quốc gia trong khu vực. Ngay từ khi giải đấu chưa bắt đầu, đã có những "ngôi sao" được người hâm mộ chú ý và chờ đợi những mốc son mới mà họ sẽ lập được tại kỳ Đại hội lần này.

1. Jessa Khan (Campuchia)

khan-1683166183.jpg

Jessa Khan đại diện cho Jujitsu Campuchia tại Đại hội Thể thao châu Á 2018 giành huy chương vàng nội dung ne-waza 49kg nữ. Đây là tấm huy chương vàng thứ hai ở Đại hội Thể thao cấp châu lục mà đất nước Chùa Tháp có được sau huy chương vàng đầu tiên ở môn Taekwondo tại Đại hội Thể thao châu Á 2014. "Ngôi sao" võ thuật đã đại diện cho đội tuyển Jujitsu Campuchia tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines và giành thêm 1 huy chương vàng.

2. Carlos Yulo (Philippines)

yulo-1683166184.jpg

Do các quy tắc giới hạn số lượng nội dung mà các vận động viên có thể thi đấu, "ngôi sao" thể dục dụng cụ sẽ chỉ tham gia 4 nội dung của xà đơn và toàn năng. Nhà cựu vô địch thế giới tự tin sẽ bổ sung thêm được thành tích cho bộ sưu tập 7 huy chương vàng và 7 huy chương bạc SEA Games của mình, dù có chút lo lắng về thể lực. Anh đã rút khỏi giải đấu ở Ai Cập diễn ra hồi cuối tháng 4 vừa qua sau khi chấn thương mắt cá trong quá trình tập luyện.

3. Efren Reyes (Philippines)

efren-reyes-1683166184.jpg

Đại diện cho các vận động viên trên 60 tuổi của khu vực Đông Nam Á, huyền thoại bi-a một lần nữa trở lại trong nội dung carom. “Lão tướng” 68 tuổi này từng là nhà vô địch thế giới ở cả bi-a 8 và 9 bóng, được coi là một trong những tay cơ giỏi nhất khu vực.

4. Ernest John Obiena (Philippines)

obiena-1683166183.jpg

Có lẽ là vận động viên được yêu thích nhất trong bất kỳ giải đấu điền kinh nào tại Đại hội lần này, vận động viên nhảy sào “EJ” Obiena được xếp hạng ba thế giới và đang nhắm tới Thế vận hội Paris 2024 diễn ra vào năm sau tại Pháp. Thành tích cá nhân tốt nhất của anh là 5,94m, giúp anh dễ dàng đạt tiêu chuẩn đủ điều kiện tham dự Olympic. Mục tiêu của Obiena trước mắt là vượt qua mức xà 6m. Nếu giành huy chương vàng ở Phnom Penh sẽ là lần thứ ba liên tiếp tại SEA Games cho Obiena.

5. Vanessa Sarno (Philippines)

vanessa-sarno-2021-12-15-14-31-52-1683166184.jpg

Với việc nhà vô địch Olympic Hidilyn Diaz bỏ qua Phnom Penh để tập trung cho vòng loại Paris 2024 - người thừa kế Vanessa Sarno sẽ mang theo hy vọng cử tạ Philippines. Cô gái 19 tuổi này sẵn sàng đối mặt với thử thách sau khi từng giành huy chương vàng SEA Games năm ngoái tại Hà Nội - nơi cô lập kỷ lục mới ở hạng 71kg nữ.

6. Shanti Pereira (Singapore)

pereira-1683166184.jpg

Shanti Pereira là vận động viên chạy nước rút đang thể hiện phong độ của mình khi lập kỷ lục quốc gia mới của nữ ở nội dung 100m (11,37 giây) và 200m (22,89 giây) vào tháng trước. Chân chạy 26 tuổi hy vọng sẽ giành được 2 huy chương vàng lần này.

7. Puripol Boonson (Thái Lan)

boon-1683166184.jpg

Vua nước rút tuổi teen của khu vực cũng là vận động viên chạy 100m dưới 18 tuổi nhanh nhất thế giới với thời gian 10,09 giây vào năm ngoái, Puripol Boonson đã giành huy chương vàng ở nội dung 100m, 200m và 4x100m tiếp sức tại SEA Games 31 khi mới 16 tuổi, nhưng đã bỏ lỡ huy chương đồng vài tháng sau đó tại giải vô địch U20 Điền kinh thế giới.

8. Nguyễn Thị Tâm (Việt Nam)

nguyen-thi-tam-1683166183.jpg

Cô gái trẻ đã giành được huy chương bạc hạng ruồi đã tại giải vô địch quyền Anh thế giới dành cho nữ gần đây, cùng với huy chương vàng tại 2 kỳ SEA Games gần nhất. Cô cũng là một trong số các vận động viên đang nỗ lực phấn đấu tại cuộc thi vòng loại Olympic Paris sau khi từng “chiến đấu” tại Tokyo 2020.

9. Nguyễn Thị Oanh (Việt Nam)

ntoanh-1683160563.jpeg

Vận động viên chạy bộ 27 tuổi này đã giành được 3 huy chương vàng trên sân nhà lần trước, ở nội dung chạy vượt chướng ngại vật 1.500m, 5.000m và 3.000m. Nguyễn Thị Oanh đặt quyết tâm sẽ bảo vệ cả 3 tấm huy chương tại kỳ Đại hội lần này. Đây không phải là một công việc dễ dàng, đặc biệt là khi các nội dung diễn ra chỉ trong 2 ngày.

Phương Quyên (theo AFP)