Những kỳ vọng kế thừa và tiếp nối thành công của Thể thao Việt Nam ở đấu trường quốc tế năm 2024

Năm 2023 đã ghi dấu rất nhiều thành công của Thể thao Việt Nam, đặc biệt phải kể đến những cái tên như Nguyễn Thùy Linh làm nên lịch sử khi lọt tốp 20 thế giới. Hay Trần Thị Thanh Thúy trở thành vận động viên bóng chuyền đầu tiên của Việt Nam có tới 4 lần xuất ngoại với bản hợp đồng kỷ lục. Nổi bật nhất là đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã có một hành trình thật rực rỡ tại World Cup 2023. Đó chính là động lực để những vận động viên kế cận dám thử thách, dám hết mình để vươn tới thành công và hứa hẹn sẽ toả sáng ở đấu trường quốc tế trong năm 2024.

1-20231129095257-1704510684.jpg
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh lần đầu tiên lọt tốp 20 thế giới

Cứ đi rồi sẽ thành đường

Ngược lại quá khứ năm 2016, nữ tuyển thủ Trần Thị Thanh Thúy nhận lời thi đấu cho Bangkok Glass tại lượt về giải vô địch quốc gia Thái Lan. Cô nhanh chóng trở thành trụ cột và có nhiều đóng góp vào chuỗi 7 chiến thắng cũng như chức vô địch mùa 2016-2017 của câu lạc bộ này. Từ đây, Thanh Thuý mở ra con đường xuất ngoại của "khủng long" bóng chuyền Thanh Thúy.

Nối tiếp thành công của đội trưởng đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam, cuối năm 2023, 2 nữ vận động viên Đoàn Thị Lâm Oanh và Hoàng Thị Kiều Trinh đã chính thức khoác áo câu lạc bộ Supreme Chonburi-E.Tech của Thái Lan. Dù chỉ thi đấu 1 mùa giải tại câu lạc bộ xứ Chùa Vàng nhưng những cô gái Việt Nam đã dám thử thách và tìm kiếm cơ hội cho chính mình ở một vùng đất mới. Thanh Thúy đã đi trước và sau đó là Lâm Oanh, Kiều Trinh… và còn nhiều cầu thủ nữ của Bóng chuyền Việt Nam sẽ lên đường xuất ngoại, cứ đi thôi rồi sẽ thành đường.

lam-oanh-1704509214.jpg
Kiều Trinh và Lâm Oanh sang Thái Lan thi đấu 

Kỳ vọng Huy Hoàng ở đấu trường Olympic

Tại ASIAD 19 diễn ra ở Trung Quốc vừa qua, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành huy chương đồng 800m tự do, qua đó chính thức đạt chuẩn A tham dự Olympic Paris 2024. Với thành tích đạt được, Huy Hoàng trở thành vận động viên thứ ba của Thể thao Việt Nam giành suất tham dự Olympic Paris 2024. Hai người đầu tiên là nữ cua-rơ Nguyễn Thị Thật ở nội dung đua xe đạp đường trường và nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ. Thành tích ở nội dung bơi 800m tự do của Huy Hoàng ở ASIAD 19 tốt hơn 2,88 giây so với lần anh giành huy chương đồng ở ASIAD 18 diễn ra năm 2018 tại Indonesia. Trong khi đó, thành tích tốt nhất vận động viên người Quảng Bình lập ở nội dung này là 7 phút 50 giây 20, tại Olympic trẻ 2018.

Sở dĩ người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng ở Huy Hoàng bởi vận động viên sinh năm 2000 từng cùng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo năm 2020. Năm đó, ở cả 2 nội dung 800m tự do và 1500m tự do tại Olympic Tokyo 2020, không một tay bơi nào của châu Á sánh kịp thành tích của Nguyễn Huy Hoàng. Tuy nhiên, điều đó cũng chưa đủ để "kình ngư" của Việt Nam giành được vé vào chung kết. Bơi lội ở Olympic thực sự vẫn là một môn thi đấu quá khốc liệt với những quốc gia châu Á. Nhưng không vì vậy mà người hâm mộ Việt Nam hết hy vọng bởi Thể thao Việt Nam sở hữu một tài năng đáng chú ý như Nguyễn Huy Hoàng không phải là dễ kiếm.

huy-hoang-hcv-400m-tu-do-67-1704509108.jpg
Huy Hoàng - niềm hy vọng của Bơi Việt Nam tại Olympic

Chờ đợi cầu thủ nam đầu tiên xuất ngoại thành công

Cầu thủ Việt Nam muốn phát triển phải xuất ngoại. Chỉ có đi và thử sức mình ở môi trường tốt hơn, nhiều sự cạnh tranh hơn cầu thủ mới có thể biết mình đang ở đâu để trưởng thành, dù ở đó có thành công hay còn nhiều dang dở…

Năm 2023 có hàng loạt "ngôi sao" của Bóng đá Việt Nam đã dám đi để tìm kiếm cơ hội ở môi trường bóng đá phát triển, phải kể đến những cái tên đã thi đấu ở nước ngoài như: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn… nhưng cả 3 cầu thủ kể trên đều chưa thể tìm kiếm được 1 suất thi đấu ở câu lạc bộ mới. Nhưng từ những bước đi của Công Phượng, Quang Hải hay Văn Toàn… Bóng đá nam Việt Nam vẫn hy vọng vào một lứa cầu thủ kế cận thành công ở môi trường quốc tế.

Cái tên đầu tiên phải để đến là Hoàng Vĩnh Nguyên. Đây có lẽ là trường hợp xuất ngoại đặc biệt nhất của Bóng đá Việt Nam trong năm 2023. Tiền vệ sinh năm 2002 chỉ có vỏn vẹn 1 tháng chơi bóng ở Tây Ban Nha theo chương trình hợp tác giữa Cadiz FC và câu lạc bộ TP.HCM. Dù đã về nước nhưng cơ hội để Vĩnh Nguyên trở lại Tây Ban Nha chơi bóng vẫn còn đó.

3829810636510923738264017977975530364227560n-2-17044646590831344676012-1704509670.jpg
Hoàng Vĩnh Nguyên được kỳ vọng xuất ngoại thành công

"Cậu ấy xử lý bóng ổn bằng chân trái. Thật sự theo phản ánh của các cầu thủ Cadiz B, không dễ để cướp được bóng từ chân của Vĩnh Nguyên. Khả năng chạm bóng bước một và rê dắt của Vĩnh Nguyên là một điểm mạnh mà chúng tôi sẽ tập trung huấn luyện và nâng cao cho cậu ấy. Ngoài ra, những đường chuyền dài và khả năng phối hợp tạo nên hình tam giác với các đồng đội khi luân chuyển bóng của Vĩnh Nguyên cũng là kỹ năng mà chúng tôi thấy có thể phát triển thêm", đây là những nhận xét của các huấn luyện viên, chuyên gia của câu lạc bộ Cadiz về tiền vệ trẻ của Việt Nam.

Đi để biết bản thân đang ở đâu để tiếp tục cố gắng, trau dồi… Vĩnh Nguyên đã đi, đã được thử thách và còn nguyên cơ hội để quay trở lại đội bóng Tây Ban Nha như lời một số chuyên gia ở đây đánh giá.

toquoc.vn