Những kỷ vật vô giá tại trưng bày "Mùa xuân - Khởi nguồn thắng lợi"

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, hơn 150 hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý giá về những mùa Xuân mang tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam đang được giới thiệu tới công chúng, khắc họa chân thực hành trình từ giành độc lập dân tộc đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

cat-bang-khai-mac-1767930448.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày

Trưng bày chuyên đề “Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi” đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (216 Trần Quang Khải, Hà Nội) giới thiệu hơn 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh phản ánh những bước ngoặt quan trọng của tiến trình cách mạng Việt Nam gắn liền với các mùa Xuân lịch sử, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc.

Trưng bày gồm 3 phần nội dung: Phần 1 - Mùa Xuân Cách mạng; Phần 2 - Mùa Xuân Độc lập; Phần 3 - Mùa Xuân Khát vọng. 

Trưng bày làm nổi bật các sự kiện tiêu biểu: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam mùa Xuân năm 1930, đánh dấu bước ngoặt trong việc xác lập đường lối và tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam; sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước mùa Xuân năm 1941, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, tạo bước chuyển chiến lược, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đặc biệt là sự kiện ngày 6/1/1946, Nhân dân cả nước tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa I, đặt nền móng cho Nhà nước dân chủ Nhân dân đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, khẳng định bước chuyển có ý nghĩa lịch sử từ giành độc lập sang xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

giam-doc-bao-tang-1767930487.jpg
TS. Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia - phát biểu khai mạc Trưng bày

Trưng bày cũng khắc họa chặng đường gần 40 năm đổi mới và phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ Đại hội VI năm 1986 đến hành trình hội nhập, chuyển đổi số và vươn mình trong kỷ nguyên mới, với những dấu mốc lớn gắn với thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, trưng bày phản ánh công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, củng cố niềm tin của Nhân dân vào con đường phát triển đất nước.

Trưng bày giới thiệu một số sưu tập hiện vật tiêu biểu: đồ dùng sinh hoạt, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người sống và hoạt động ở Cao Bằng; sưu tập Báo Xuân của Đảng trước Cách mạng tháng Tám 1945; bản nhạc “Xuân mới” do tác giả Trương Tuấn và Văn Minh sáng tác nhân Tết Nguyên đán đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bên cạnh đó là sưu tập hiện vật, tài liệu về cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 và Quốc hội khóa I, gồm các sắc lệnh, hòm phiếu, thẻ cử tri… tiêu biểu như: Thẻ cử tri của ông Lê Văn Quý, công nhân quốc phòng Đội 14, Đơn vị 4445/TG tại Mỹ Hiệp, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, dùng để bầu cử Quốc hội khóa I, cấp ngày 31/12/1945; Hòm phiếu dùng trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa I của Nhân dân huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), ngày 6/1/1946…

trung-bay-1767930538.jpg
dai-bieu-tham-quan-1767930569.jpg
Các đại biểu tham quan trưng bày

Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS. Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia - cho biết: thông qua trưng bày “Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi”, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn tạo điều kiện để công chúng chiêm nghiệm lại những khởi đầu mang ý nghĩa quyết định của lịch sử dân tộc, nơi mỗi mùa Xuân gắn liền với những bước chuyển quan trọng của cách mạng Việt Nam, từ sự nghiệp giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.Thông qua các tư liệu quý, trưng bày góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thời truyền cảm hứng, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

P.V