Những cuộc đua gay cấn tại giải Điền kinh vô địch quốc gia năm 2023

Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023 đã chứng kiến những cuộc đua gay cấn đến từ các chân chạy hàng đầu cả nước trong ngày thi đấu đầu tiên (24/10) diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội). 

1-1698159030.jpg

Chiều 24/10, giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội) với nhiều phần thi hấp dẫn. Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao - tới dự và tặng cờ lưu niệm cho các đoàn.

2-1698159140.jpg

Trên đường chạy chung kết 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) tiếp tục vô đối khi giành tấm huy chương vàng với thành tích là 52 giây 92.

3-1698159223.jpg

"Độc cô cầu bại" Nguyễn Thị Huyền (người đang giữ kỷ lục là vận động viên Việt Nam giành nhiều huy chương vàng SEA Games nhất - với 13 tấm) cũng chia sẻ: "Đây có lẽ sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp vận động viên của tôi. Sau giải đấu này, tôi sẽ bắt đầu một trang mới khi chuyển sang công tác huấn luyện".

4-1698159301.jpg
5-1698159320.jpg

Còn tại nội dung 400m nam, Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) về nhất với 46 giây 88. Người đồng hương của anh là Lê Ngọc Phúc giành huy chương bạc với thành tích là 47 giây 27. Huy chương đồng thuộc về Trần Nhật Hoàng (Khánh Hòa).

6-1698159357.jpg

Trên đường chạy 100m rào nữ, Bùi Thị Nguyên (Quân đội) xuất sắc về nhất, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng với thành tích 13 giây 75. Huy chương bạc thuộc về Nguyễn Thị Linh (Hà Nội) với thành tích 13 giây 96. Huy chương đồng thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Tiền Giang) với thành tích 14 giây 35.

7-1698159400.jpg

Hấp dẫn nhất phải kể đến phần thi 110m rào nam khi các trọng tài phải dùng đến phần trăm giây thứ 3 để cho ra kết quả chung cuộc vì có đến 6/7 vận động viên cùng về đích ở mốc 14 giây.

8-1698159454.jpg

Sau khi xác định, Huỳnh Duy Khánh (TP.HCM - áo đen) về đích với thành tích 14 giây 381 chỉ hơn 0,003 giây so với người về thứ hai là Bùi Minh Dương (Quân đội) đạt 14 giây 384.

9-1698159808.jpg
10-1698159832.jpg

Một cuộc đua gay cấn khác lại ở đường chạy 100m nam, Ngần Ngọc Nghĩa (CAND 330) giành huy chương vàng với thành tích 10 giây57, chỉ hơn tích tắc so với huy chương bạc Nguyễn Bá Kiên (Hà Nội) đạt 10 giây59.

Đáng chú ý là kỷ lục nội dung này cũng đang thuộc về Ngần Ngọc Nghĩa với thành tích là 10 giây 35 lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Trước đó vào năm 2018, cái tên Ngần Ngọc Nghĩa lần đầu được nhắc đến trên bản đồ điền kinh Việt Nam với chiến tích phá kỷ lục ở đường chạy 100m nam (thành tích 10 giây 47). Đến năm 2020, Nghĩa tiếp tục phá kỷ lục của chính mình tại nội dung này với thành tích 10 giây 40.

11-1698159878.jpg

Chân chạy 18 tuổi Trần Thị Nhi Yến (Long An - 316) tiếp tục thể hiện phong độ của mình khi cán đích đầu tiên ở đường chạy 100m với thành tích 11 giây 71. Hoàng Dư Ý (Quân đội) giành huy chương bạc với thành tích 11 giây 81, Hà Thị Thu (TP.HCM) giành tấm huy chương đồng.

12-1698159920.jpg

Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến trao huy chương nội dung nhảy sào nữ. Sau ngày thi đấu đầu tiên, TP. HCM tạm dẫn đầu Bảng tổng sắp với 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Xếp ngay sau là các đoàn Quân Đội, Đà Nẵng, Nam Định và Hà Tĩnh.

Ngày 25/10, giải Điền kinh vô địch quốc gia 2023 đáng chú ý có các phần thi chung kết ở nội dung: 5.000m nữ, 3.000m CNV nam, tiếp sức 4x200m nam nữ, 1.500m nam, tiếp sức 4x400m nam nữ, 3.000m CNV nữ, 5.000m nam.