Những cầu thủ trẻ nhất từng tham dự EURO

Cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại Vòng chung kết EURO là Kacper Kozłowski của Ba Lan, ra sân thi đấu tại EURO 2020 khi mới 17 tuổi và 246 ngày. Tuy nhiên, kỷ lục đó có thể bị đe dọa tại EURO 2024 bởi cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha - Lamine Yamal, người chỉ mới 16 tuổi và 338 ngày khi đội tuyển của anh đối đầu với Croatia ở ngày thi đấu đầu tiên.

kacper-kozlowski-polen-1624136186-65647-1718182880.jpg
Cầu thủ Kacper Kozłowski

Cầu thủ trẻ nhất từng ra sân là Kacper Kozłowski (17 tuổi và 246 ngày). Tiền vệ người Ba Lan, khi đó còn khoác áo Pogon Szczecin, đã phá vỡ kỷ lục được thiết lập chỉ 6 ngày trước đó bởi Jude Bellingham của Anh (17 tuổi và 349 ngày) khi anh vào thay Mateusz Klich ở giữa hiệp 2 trong trận hòa 1-1 vòng bảng với Tây Ban Nha tại EURO 2020.

Cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại một vòng chung kết EURO

- 17 tuổi 246 ngày: Kacper Kozłowski (Tây Ban Nha 1-1 Ba Lan, 19/06/2021) 

- 17 tuổi 349 ngày: Jude Bellingham (Anh 1-0 Croatia, 13/06/2021) 

- 18 tuổi 71 ngày: Jetro Willems (Hà Lan 0-1 Đan Mạch, 09/06/2012) 

- 18 tuổi 115 ngày: Enzo Scifo (Bỉ 2-0 Nam Tư, 13/06/1984) 

- 18 tuổi 117 ngày: Jamal Musiala (Đức 2-2 Hungary, 23/06/2021)

Thủ môn trẻ nhất từng ra sân là José Ángel Iribar (21 tuổi và 108 ngày). Đã có những thủ môn trẻ tuổi hơn được đưa vào danh sách dự EURO - Iker Casillas tại EURO 2000 và Igor Akinfeev tại EURO 2004 - nhưng Iribar đã tạo được dấu ấn khi là thủ môn trẻ nhất trong chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha trước Hungary vào ngày 17/6/1964. Chỉ 4 ngày sau, anh cũng trở thành thủ môn trẻ nhất giành chiến thắng EURO khi đội của anh đánh bại Liên Xô 2-1.

Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn là Johan Vonlanthen (18 tuổi và 141 ngày). Tiền vệ tuổi teen này ra mắt vòng chung kết tại UEFA EURO 2004 vào đúng ngày Wayne Rooney trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử EURO lúc đó với 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Thụy Sĩ của Vonlanthen. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau, Vonlanthen giành lại kỷ lục ghi bàn cho mình bằng cách sút tung lưới đội tuyển Pháp, ngày 21/6.

Cầu thủ trẻ nhất xuất hiện ở vòng loại trực tiếp là Jude Bellingham (18 tuổi và 4 ngày). Trước đó, WAyne Rooney nắm giữ kỷ lục này nhờ màn trình diễn trước Bồ Đào Nha tại tứ kết năm 2004. Kỷ lục đã thay đổi 3 lần tại EURO 2020, đầu tiên là Pedri lập kỷ lục mới trong trận đấu vòng 16 của Tây Ban Nha gặp Croatia trước khi - chỉ một ngày sau - Jamal Musiala vượt qua ở trận Đức gặp Anh. Bellingham sau đó thiết lập kỷ lục hiện tại trong trận thua tứ kết của Anh trước Ukraine.

Cầu thủ trẻ nhất xuất hiện trong trận chung kết là Renato Sanches (18 tuổi 328 ngày). Vừa gia nhập Bayern Munich từ Benfica để tham dự EURO 2016, tiền vệ Renato Sanches đã phải nỗ lực rất nhiều để chứng tỏ bản thân. Anh đã thể hiện quyết tâm mãnh liệt và có được một vị trí chính thức, sau đó góp mặt trong chiến thắng bất ngờ của Bồ Đào Nha trước đội chủ nhà Pháp ở trận chung kết năm đó. 

Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận chung kết là Pietro Anastasi (20 tuổi 64 ngày). Cú volley chân phải của Anastasi từ ngoài vòng cấm đã nhân đôi cách biệt cho Italia trước Nam Tư trong trận chung kết đá lại năm 1968 tại Rome - biến tiền đạo này thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận chung kết EURO từ trước đến nay. Anh được biết đến là cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi gia nhập Juventus từ Varese vào năm 1968. Năm đó, Italia thắng Nam Tư 2-0. 

Hoàng Anh (UEFA)