Nhà báo Malaysia bị tấn công sau khi liên tục chỉ trích FAM

Nhà báo thể thao nổi tiếng Malaysia Haresh Deol - người có các bài viết vạch trần bê bối nhập tịch cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công bất ngờ ngay giữa ban ngày tại Kuala Lumpur vào chiều 25/11. Vụ việc khiến dư luận bức xúc và kêu gọi cơ quan chức năng điều tra nghiêm túc.

Nhà báo Haresh Deol - người đồng sáng lập trang thể thao TwentyTwo13 - đã bị tấn công bởi 2 đến 3 người đàn ông lạ mặt khi đang chuẩn bị bước lên xe tại Trung tâm Thủ đô Kuala Lumpur vào chiều 25/11. Những kẻ tấn công đánh liên tục vào ông Haresh khiến ông ngã xuống đường. Đáng chú ý, không có vật dụng cá nhân nào bị lấy mất trong vụ việc, làm dấy lên nghi vấn đây không phải là một vụ cướp thông thường mà có động cơ khác liên quan.

Haresh Deol là một nhà báo nổi tiếng và có tiếng nói mạnh mẽ trong làng thể thao Malaysia, đặc biệt là kể từ tháng 6/2025 khi liên tục lên tiếng chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nghi vấn về 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” vi phạm luật của FIFA. Ông đã nhiều lần đề cập đến những vấn đề về giấy tờ nhập tịch của các cầu thủ, trong đó một cuộc họp báo hồi tháng 10/2025 do FAM tổ chức đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi Haresh đặt ra những câu hỏi khiến các quan chức FAM không thể trả lời thỏa đáng.

589202752122208405890287108145-edited-1764083861616-1764115850.webp
Nhà báo Haresh Deol từng tố cáo FAM vụ nhập tịch lậu bị tấn công

Ngay sau vụ tấn công, nhà báo đã trình báo và phối hợp với cảnh sát Quận Brickfields, đồng thời trải qua kiểm tra y tế với các vết thương gồm chảy máu ở khuỷu tay và bầm tím ở mũi. Ông cũng chia sẻ rằng, có thể hành động này bắt nguồn từ việc ông lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến FAM và các cầu thủ nhập tịch.

Phản ứng từ cộng đồng và giới truyền thông Malaysia rất nhanh chóng và mạnh mẽ. Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Thể thao Malaysia (SAM) Ismadi Abdul Manap bày tỏ sự lên án gay gắt và yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc một cách nghiêm túc. Ông Pearl Lee - người đồng sáng lập trang TwentyTwo13 - cũng nhấn mạnh vụ việc là đòn tấn công không chỉ nhằm cá nhân Haresh mà còn nhằm vào tự do báo chí và ngành truyền thông Malaysia. Chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Malaysia Datuk Ahirudin Attan gọi hành động tấn công nhà báo là “hèn hạ và đáng xấu hổ”.

Kênh truyền hình Suara bình luận sự việc bắt nguồn từ áp lực mà Haresh cùng các nhà báo khác gây ra cho FAM tại cuộc họp báo tháng 10/2025 về vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA đình chỉ do làm giả giấy tờ. Đặc biệt, Phó Chủ tịch FAM Datuk S. Sivasundaram đã thừa nhận, không biết rõ nguồn gốc đơn khiếu nại, khiến giới hâm mộ bóng đá Malaysia bức xúc và dấy lên nghi vấn về trách nhiệm trong Ban lãnh đạo FAM.

Vụ việc này đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về sự an toàn của các nhà báo khi họ thực hiện vai trò giám sát xã hội tại Malaysia, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao khi các bê bối vẫn chưa được giải quyết minh bạch. Giới chức trách được kêu gọi phải tiến hành điều tra kỹ lưỡng nhằm bảo vệ quyền lợi của phóng viên và duy trì môi trường báo chí tự do, lành mạnh tại quốc gia này.

Bảo Ngân