Nguyễn Thị Oanh không dự giải Điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023

Hôm nay (27/5), giải Điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 sẽ chính thức khởi tranh tại thành phố mới New Taipei City. Để chuẩn bị cho giải, ngày 25/5, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã lên đường sang Đài Bắc Trung Hoa để làm quen với thời tiết và địa diểm thi đấu tại đây. Tuy nhiên, nhà vô địch SEA Games 32 - Nguyễn Thị Oanh đã rút lui vào giờ chót do vướng một vài kế hoạch khác.

oanh-2-1685163184.jpg
Nguyễn Thị Oanh đã rút lui không dự giải Điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 vào giờ chót do vướng một vài kế hoạch khác

Giải Điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 nằm trong kế hoạch chuẩn bị Asiad 2023 của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 13 vận động viên và 4 huấn luyện viên. Trong số này có Nguyễn Thị Huyền, cô gái vừa trở thành vận động viên Điền kinh giành nhiều huy chương vàng nhất (13 huy chương vàng) lịch sử SEA Games; quán quân SEA Games 31, huy chương bạc SEA Games 32 nhảy xa nam Nguyễn Tiến Trọng; huy chương vàng 400m, 4x400m hỗn hợp SEA Games 30 và huy chương vàng 4x400m hỗn hợp SEA Games 32 Trần Nhật Hoàng…

Giải Điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 là giải đấu khá uy tín tại châu Á, quy tụ một số ngôi sao nổi tiếng ở những nội dung hấp dẫn của điền kinh. Đoàn vận động viên Thái Lan, Malaysia hay Philippines… những đối thủ chính của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 vừa qua cũng gửi quân tham dự giải này.

Trong số những vận động viên nổi bật dự giải Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 lần này có vận động viên Anita Wlodarczyk (Ba Lan), nhà vô địch Olympic và giữ kỷ lục thế giới ném búa nữ; Alejandro Antonio Parada Isaac (Cuba), quán quân nhảy xa nam; Janry Ubas (Philippines), người đánh bại Nguyễn Tiến Trọng (Việt Nam, huy chương bạc 7.66m) để giành huy chương vàng và lập kỷ lục quốc gia nhảy xa nam 7.85m…

oanh-1-1685163184.jpg
Nguyễn Thị Oanh là vận động viên vừa giành trọn bộ 4 huy chương vàng ở cả 4 nội dung chạy cá nhân là 1500m, 3000m chướng ngại vật, 5000m và 10.000m nữ tại SEA Games 32

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, Nguyễn Thị Oanh được cho nghỉ. Vận động viên này đã thi đấu nhiều nội dung ở SEA Games 32 nên cần nghỉ thêm. Ngoài ra trong thời gian về nước, Nguyễn Thị Oanh cũng phải di chuyển khá nhiều nơi.

Tuy không tham dự giải Đài Loan mở rộng, Nguyễn Thị Oanh vẫn sẽ tiếp tục tập luyện tại nhà. Trung tuần tháng 7 tới, cô cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ sang Thái Lan dự giải vô địch Điền kinh châu Á. Sau đó, đội điền kinh sẽ chia các tổ nhóm để tập huấn tại Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Tháng 9, đội tham dự Asiad 19 tổ chức ở Trung Quốc.

Hiện tại, nữ tuyển thủ người Bắc Giang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội và huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện các bài tập thể lực và chuyên môn cho cô là ông Trần Văn Sỹ.

Nguyễn Thị Oanh là vận động viên vừa giành trọn bộ 4 huy chương vàng ở cả 4 nội dung chạy cá nhân là 1500m, 3000m chướng ngại vật, 5000m và 10.000m nữ tại SEA Games 32.

Giải Điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/5 tại thành phố mới New Taipei City (Đài Loan).

P.V