Khán đài Nhà thi đấu Đông Anh không còn một chỗ trống khi hàng ngàn khán giả đến cổ vũ cho trận đấu được chờ đợi nhất giải giữa đội chủ nhà Việt Nam và đối thủ nhiều duyên nợ Philippines. Dù đã từng đối đầu ở vòng bảng và nắm rõ lối chơi đối phương, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn thể hiện sự thận trọng khi tung ra đội hình mạnh nhất gồm: đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh và libero Nguyễn Khánh Đang.
Với lối chơi biến hóa, phòng ngự chắc chắn và tấn công hiệu quả, đặc biệt là sự tỏa sáng rực rỡ của "cỗ máy ghi điểm" Nguyễn Thị Bích Tuyền, tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng giành lợi thế. Ngay trong ván đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã áp đảo hoàn toàn và kết thúc ván đấu với tỉ số 25-15.

Sang ván thứ hai, Philippines nỗ lực vùng lên nhưng vẫn không thể vượt qua được hàng công sắc bén của Việt Nam. Sự phối hợp ăn ý giữa chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh và các mũi tấn công chủ lực như Thanh Thúy, Bích Tuyền tiếp tục mang về chiến thắng 25-17.
Ván cuối cùng là màn khẳng định sức mạnh của chủ nhà khi Bích Tuyền và Thanh Thúy thay phiên nhau "nã đại bác", khiến hàng chắn của Philippines liên tục bị phá vỡ. Việt Nam khép lại trận đấu với chiến thắng 25-14, qua đó đăng quang với chiến thắng chung cuộc 3-0 đầy thuyết phục.
Không chỉ thu hút người hâm mộ, trận chung kết cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC), với sự hiện diện của Chủ tịch Ramon Suzara và Tổng Thư ký Hugh Graham. Hai lãnh đạo cao nhất của AVC đã trực tiếp dự khán và tham gia trao giải cho các đội bóng đạt thành tích xuất sắc.
Với chức vô địch AVC Nations Cup 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế số 1 tại Đông Nam Á mà còn giành suất tham dự Giải FIVB Challenge Cup 2025 - giải đấu quy tụ những đội bóng hàng đầu khu vực trên thế giới. Thành tích này cũng giúp tuyển nữ Việt Nam duy trì thứ hạng trong tốp 30 thế giới, tạo tiền đề thuận lợi cho mục tiêu tiến xa tại Giải vô địch thế giới vào tháng 8 và SEA Games 33 vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

Tại Lễ trao giải, đội tuyển Việt Nam nhận “cơn mưa” tiền thưởng từ các đơn vị đồng hành và tổ chức: 200 triệu đồng từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, 100 triệu đồng từ VTVCab và 50 triệu đồng từ địa phương đăng cai Đông Anh.
Bên cạnh chức vô địch, đội tuyển Việt Nam còn thống trị các danh hiệu cá nhân: Trần Thị Thanh Thúy giành danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất, Nguyễn Khánh Đang được vinh danh Libero xuất sắc nhất, còn Nguyễn Thị Bích Tuyền nhận cú đúp giải thưởng: Đối chuyền xuất sắc nhất và Cầu thủ hay nhất giải đấu (MVP).
Chiến thắng này là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của bóng chuyền nữ Việt Nam, đồng thời thể hiện tầm vóc ngày càng lớn của lứa vận động viên thế hệ mới. Với phong độ ấn tượng cùng tinh thần thi đấu kiên cường, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang cho thấy sự sẵn sàng để chinh phục những đỉnh cao mới trong khu vực và quốc tế.