Nguyễn Tất Duy Lợi giành huy chương vàng Giải Cầu lông trẻ quốc tế Philippines 2026

Dù chỉ được xếp làm hạt giống số 3 nội dung đơn nam nhóm tuổi U19, nhưng với bản lĩnh của mình, tay vợt Nguyễn Tất Duy Lợi đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ để lên ngôi vô địch tại Giải Cầu lông trẻ Philippines Junior International Series 2026.

Sau khi vượt qua hạt giống số 1 - Yung Neng Chuang, tay vợt sinh năm 2008 đã giành vé vào chung kết để gặp tay vợt giống số 10 người Malaysia - Leong Di Shan.

cl-2-1786266535.jpeg
Nguyễn Tất Duy Lợi xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung đơn nam U19 cùng 400 USD tiền thưởng

Trận chung kết đã diễn ra vô cùng kịch tính. Tại set 1, Duy Lợi đã tạo ra màn rượt đuổi giằng co với đối thủ, nhưng lại để thua đáng tiếc 20/22. Trước sức ép tâm lý sau set thua đầy tiên, Duy Lợi đã kịp thời lấy lại phong độ để giành chiến thắng lại 22/17 trong set 2, buộc trận đấu vào set 3. 

Tại set đấu quyết định, Duy Lợi khởi đầu tốt để dẫn trước 3/0. Leong Di Shan lập tức vùng lên rồi gỡ hòa 4/4. Không có tay vợt nào thật sự bứt phá ở nửa đầu set 3. Đến nửa sau, tay vợt của Malaysia có thời điểm vượt lên dẫn trước. Anh tự tin với những cú đập cầu uy lực, cố gắng dồn ép. Nhưng Duy Lợi thi đấu bản lĩnh, phòng ngự kiên cường để hóa giải các cú đập cầu đầy uy lực của đối thủ. Tận dụng đối phương xuống sức, đại diện Việt Nam chớp thời cơ để ghi loạt điểm quan trọng để giành chiến thắng ở set đấu quyết định với tỷ số 21/16. 

Giành chiến thắng 2-1 (20/22, 22/17, 21/16), Nguyễn Tất Duy Lợi xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung đơn nam U19 cùng 400 USD tiền thưởng.

Ở nội dung đơn nữ nhóm tuổi U19, tay vợt sinh năm 2011 Nguyễn Thị Thu Huyền lại có đôi chút tiếc nuối. Cô tham dự tới 2 trận chung kết trong ngày nhưng đáng tiếc đều chỉ giành huy chương bạc.

c-1-1786266565.jpeg
Nguyễn Thị Thu Huyền (trái) giành huy chương bạc nội dung đơn nữ nhóm tuổi U19

Góp mặt ở trận chung kết nội dung đơn nữ nhóm tuổi U19, Thu Huyền (được xếp làm hạt giống số 4) chạm trán với hạt giống số 3 người Thái Lan - Kungkaew Kakanik. Đây được giới chuyên môn đánh giá là ngang sức ngang tài. 

Mới 15 tuổi nhưng Thu Huyền chơi ngang ngửa so với đối thủ và chỉ chịu thua sít sao 20/22 ở set 1. Sang set 2, Thu Huyền thi đấu bùng nổ, giành chiến thắng 21/14, cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, Kungkaew Kakanik cho thấy thể lực bền bỉ hơn, nên có được lợi thế khi trận đấu kéo dài. Rất tiếc cho Thu Huyền khi để thua ở set 3 quyết định. Để thua cuộc với tỷ số 1-2 (20/22, 21/14, 13/21) đành chấp nhận ngôi á quân nội dung đơn nữ. 

Trước đó, Thu Huyền cũng cùng Duy Lợi bước vào tranh tài trận chung kết đôi nam - nữ đối đầu với đôi hạt giống số 1 Khashah/Maisarah (Malaysia). 

Bước vào trận chung kết cả 2 tay vợt Việt Nam chơi khá hay ở set 1 nhưng đối thủ tận dụng cơ hội tốt hơn, giành chiến thắng 21/16. Bộ đôi của Malaysia thắng áp đảo 21/8 ở set 2, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 2-0 để lên ngôi vô địch. Hai tay vợt Việt Nam giành huy chương bạc.

cl-1-1786266536.jpeg
Thu Huyền và Duy Lợi giành huy chương bạc nội dung đôi nam - nữ nhóm tuổi U19

Kết thúc giải Cầu lông trẻ Philippines Junior International Series 2026, mặc dù chỉ tham dự với 2 tay vợt là Nguyễn Thị Thu Huyền và Nguyễn Tất Duy Lợi nhưng 2 đại diện của Cầu lông Việt Nam đã giành 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

Tay vợt Nguyễn Tất Duy Lợi sinh năm 2008, hiện đang đứng hạng 587 thế giới nội dung đơn nam, ở Bảng xếp hạng trẻ thế giới, anh đang đứng hạng 37. Còn Nguyễn Thị Thu Huyền sinh năm 2011, đang xếp hạng 290 thế giới và hạng 48 trẻ thế giới. Cả hai đều là những tay vợt trẻ nhiều triển vọng của Cầu lông Việt Nam, khi liên tục có những bước tiến nhanh chóng vài năm qua.

Mỹ Hạnh