Tại chung kết 800m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng cạnh tranh trực tiếp với 7 đối thủ gồm: Ilya Sibirtsev (Uzbekistan), Haibo Xu (Trung Quốc), Shun Tanaka (Nhật Bản), Kushagra Rawat (Ấn Độ), Hoe Yean Khiew (Malaysia), Ratth Thammananthachote (Thái Lan) và đồng đội Trần Văn Nguyễn Quốc.

Ngay từ những mét xuất phát, Huy Hoàng đã vươn lên dẫn đầu và duy trì tốc độ ổn định trong suốt phần lớn chặng đua. Qua nửa đường (400m), anh đã bỏ xa nhóm bám đuổi hơn 1,6 giây và tiếp tục nới rộng khoảng cách trước khi về đích Đầu tiên với thời gian 7 phút 57 giây 58. Ilya Sibirtsev về thứ hai (8:00.37) và Haibo Xu xếp thứ ba (8:02.34).
Chiến thắng này đến từ bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu dày dặn và khả năng phân phối sức hợp lý của "kình ngư" quê Quảng Bình. Những ngày trước đó, Huy Hoàng cũng xuất sắc giành huy chương vàng cự ly 1.500m tự do với thành tích 15 phút 15 giây 01, vượt qua dàn đối thủ mạnh toàn châu lục.
Năm nay, giải đấu thiếu vắng một số "kình ngư" hàng đầu châu Á ở 2 nội dung dài, song Huy Hoàng đã tận dụng tốt cơ hội để ghi tên mình vào lịch sử bơi lội Việt Nam với cú đúp huy chương vàng quý giá - thành tích chưa từng có của nước nhà tại đấu trường châu lục. Mặc dù, nội dung 800m tự do không có trong chương trình thi đấu SEA Games 33 (Thái Lan) vào cuối năm 2025 nhưng người hâm mộ vẫn đặt nhiều hy vọng “rái cá sông Gianh” sẽ giữ vững phong độ để chinh phục các cự ly sở trường như 1.500m tự do, 400m tự do và bơi đường dài 10km, tiếp tục mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Khép lại giải đấu năm nay, đoàn thể thao dưới nước Việt Nam giành tổng cộng 15 huy chương (2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng), trong đó Huy Hoàng góp công lớn với 2 danh hiệu quý giá, giúp Việt Nam lần đầu tiên đoạt cả 2 huy chương vàng tại một kỳ giải châu Á. Đây là bước tiến vượt bậc, ghi dấu sự trưởng thành và quyết tâm của thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam, đặc biệt là Nguyễn Huy Hoàng - niềm tự hào của làng bơi nước nhà.