Người cao tuổi Thái Nguyên sống vui, sống khỏe

Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao dành cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe và mang lại niềm vui cho người cao tuổi. 

picture2-1789439976.jpg

Vào mỗi buổi sáng sớm, trên địa bàn phường Đức Xuân, những hội viên cao tuổi đã có mặt đông đủ cho buổi tập quen thuộc. Sau vài động tác khởi động, từng nhịp tay, bước chân được thực hiện chậm rãi, đều đặn. Không cần những vận động mạnh, mỗi người tập theo khả năng của mình. Với nhiều hội viên, dưỡng sinh đã trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày.

Nếu dưỡng sinh đã quen thuộc với nhiều thế hệ người cao tuổi thì những năm gần đây, Yoga cũng dần trở thành một lựa chọn mới. Tại Câu lạc bộ Yoga Fitness Chợ Thái, phường Phan Đình Phùng, nhiều học viên đã bước qua tuổi trung niên vẫn đều đặn tham gia tập luyện. Mỗi người đến đây với một lý do khác nhau, song đều hướng tới mục tiêu cải thiện sức khỏe và duy trì khả năng vận động.

Bóng bàn là môn thể thao mang đến không khí sôi nổi. Đều đặn hơn 10 năm qua, cứ mỗi buổi chiều, các thành viên Câu lạc bộ Bóng bàn Đức Quang, phường Phan Đình Phùng, lại cùng nhau tập luyện. Có người đã chơi nhiều năm, cũng có người mới làm quen với cây vợt. Mỗi người lựa chọn nhóm tập phù hợp với trình độ, từng bước nâng cao khả năng qua những buổi giao lưu.

Tại xóm Trung Thần, xã Đồng Hỷ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được Chi hội Người cao tuổi duy trì thường xuyên, thu hút hơn 40 hội viên tham gia. Không chỉ cùng nhau rèn luyện sức khỏe, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sống, người cao tuổi trong xóm còn tích cực gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

picture1-1789439786.png

Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có 1.203 câu lạc bộ văn hóa, thể thao người cao tuổi với khoảng 45.700 người tham gia sinh hoạt. Việc phát triển các câu lạc bộ ngay tại cơ sở đã đưa hoạt động thể thao đến gần hơn với người cao tuổi. Từ đó, mỗi người có thể tìm cho mình một hình thức vận động phù hợp mà không cần đi xa hay đòi hỏi điều kiện tập luyện phức tạp. Cùng với hoạt động thường ngày tại các câu lạc bộ, Hội Người cao tuổi các cấp cũng duy trì các liên hoan, giải đấu thể thao, tạo thêm động lực để hội viên rèn luyện.

Trong thời gian tới, Hội Người Cao tuổi tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì, nhân rộng, phát huy hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ Người cao tuổi, Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, Câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi, Câu lạc bộ dưỡng sinh… nhằm nâng cao sức khoẻ tinh thần và thể chất cho hội viên. Khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng, xã hội; nâng cao khả năng tự chăm sóc và thích ứng với già hóa dân số.

Với người cao tuổi , điều quan trọng trong rèn luyện thể thao không nằm ở thành tích mà ở việc hiểu giới hạn của cơ thể, lựa chọn cách vận động phù hợp và duy trì đều đặn. Lựa chọn hình thức vận động phù hợp, tập luyện khoa học chính là cách để thể thao trở thành người bạn đồng hành lâu dài trong hành trình sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc của người cao tuổi. 

Quốc Thái