Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao phường Bắc Giang được thành lập năm 2024 với khoảng 10 thành viên là người cao tuổi, đến nay đã thu hút gần 30 người tham gia. Người cao tuổi nhất đã bước sang tuổi 80. Đều đặn vào các buổi tối trong tuần (trừ Chủ nhật), các thành viên có mặt tại phòng tập Hội Người cao tuổi tỉnh và Công viên Hoàng Hoa Thám (phường Bắc Giang) để sinh hoạt. Các thành viên cùng nhau ôn luyện các điệu: Cha cha cha, rumba, valse... Trong trang phục khỏe khoắn, gương mặt rạng rỡ, những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng trên nền nhạc sôi động, không ai nghĩ rằng họ đều ở độ tuổi từ 65 đến 70.

Bà Tạ Thanh Hoa (66 tuổi), thành viên Câu lạc bộ tâm sự: “Trước đây, tôi thường bị đau lưng, nhức mỏi xương khớp. Sau hai năm tham gia khiêu vũ thể thao, sức khỏe được cải thiện rõ rệt, tinh thần sảng khoái, ăn ngủ tốt hơn và không còn đau nhức như trước”.
Vài năm gần đây, bộ môn khiêu vũ thể thao được nhiều người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh yêu thích, phát triển mạnh và trở thành phong trào. Vào các buổi tối, tại nhà văn hóa, quảng trường hay các điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn tỉnh, không khó để bắt gặp những nhóm người cao tuổi trong trang phục đẹp, khỏe khoắn, say sưa hòa mình vào các điệu nhảy sôi động.
Không chỉ xuất hiện ở khu vực đô thị, các phường trung tâm, phong trào còn lan tỏa mạnh mẽ tới các xã vùng nông thôn, miền núi. Nhiều câu lạc bộ khiêu vũ thể thao được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên. Trung bình mỗi câu lạc bộ có từ 20 đến 40 hội viên. Nhiều nơi còn hình thành các đội biểu diễn, thi đấu tham gia giao lưu các giải thể thao quần chúng trong và ngoài tỉnh.
Câu lạc bộ Khiêu vũ Dancesport Trung Thành (xã Tân Yên) hiện có 28 thành viên. Hằng tuần, Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật. Ngoài việc duy trì tập luyện đều đặn nhiều năm nay, Câu lạc bộ còn thường xuyên được lựa chọn tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, trong đó có Festival Huế năm 2024.
Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 8.700 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, trong đó có nhiều câu lạc bộ khiêu vũ thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Đây là sân chơi bổ ích giúp mọi người rèn luyện, vận động, nâng cao sức khỏe, đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, gắn kết tình cảm. Hội viên tự nguyện đóng góp kinh phí mua sắm thiết bị âm thanh, trang phục và duy trì quỹ hoạt động.
Nhiều đội khiêu vũ thể thao của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã giành thành tích cao tại các cuộc giao lưu, liên hoan và giải đấu phong trào. Những tấm huy chương hay giấy khen không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân mà còn khẳng định sức sống mạnh mẽ của phong trào ở cơ sở. Đáng chú ý, tại nhiều câu lạc bộ, hình ảnh những cặp vợ chồng cao tuổi cùng nhau tham gia sinh hoạt đã trở nên quen thuộc. Sau nhiều năm bận rộn với công việc và trách nhiệm gia đình, họ có thêm cơ hội đồng hành, sẻ chia niềm vui trong cuộc sống.

Điển hình như Câu lạc bộ Khiêu vũ Tâm Giao Bắc Ninh (phường Kinh Bắc) thành lập cách đây gần 6 năm, hiện có 30 thành viên, trong đó phần lớn là các cặp vợ chồng ở độ tuổi từ 60 đến 70. Suốt sáu năm qua, dù thời tiết nắng nóng hay giá rét, mọi người vẫn có mặt đều đặn tại nhà văn hóa để luyện tập, sinh hoạt, đồng thời tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn của địa phương. Cùng với đó là những chuyến giao lưu ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Để thúc đẩy phong trào khiêu vũ thể thao phát triển, thời gian tới, Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục rà soát nhu cầu của hội viên, khích lệ phong trào khiêu vũ thể thao phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ. Hội cũng tổ chức nhiều giải thi đấu giữa các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, tạo điều kiện cho hội viên giao lưu, phát triển đam mê, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.