Ngày thứ hai - giải Quần vợt Indian Wells: Ngày của các lão tướng

Ngày thi đấu thứ hai giải Quần vợt Masters 1000 BNP Paribas diễn ra ở Indian Wells (Mỹ) chứng kiến sự thăng hoa của các tay vợt lão tướng ở nội dung đơn nam. Không chỉ cựu số 1 thế giới - Andy Murray (35 tuổi) - hay tay vợt từng giành 3 Grand Slam - Stan Wawrinka (37 tuổi) - giành quyền đi tiếp mà nhiều tay vợt trên 30 như Guido Pella (32), Richard Gasquet (36), Adrian Mannarino (34) cũng đã có màn thể hiện quật khởi để giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên.

murray-1678433881.jpg
Andy Murray đã lội ngược dòng để lọt vào vòng 2 Indian Wells 2023

Cựu số 1 thế giới và cũng từng 3 lần giành Grand Slam - Andy Murray - đã lội ngược dòng đánh bại Tomas Martin Etcheverry 6-7 (5), 6-1, 6-4 trong trận đấu kéo dài hơn 3 giờ ở vòng đầu tiên của giải Quần vợt BNP Paribas Open diễn ra ở Indian Wells. Murray, 35 tuổi, đã có séc đầu tiên khá vất vả trước Etcheverry, 21 tuổi, đến từ Argentina và đang xếp thứ 61 trên Bảng ATP. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2023 tới nay, Murray vẫn duy trì được thành tích bất bại ở các trận đấu kéo dài 3 séc. Cuộc so tài với Etcheverry cũng nằm trong số này và đã mang lại cho anh chiến thắng thứ 5. Ở những trận đấu kết thúc sau séc thứ hai, Murray cho thấy sự bất lợi khi anh thua cả 3 trong số 3 trận đã đánh. Đối thủ ở vòng thứ hai của Murray là hạt giống số 15 người Tây Ban Nha - Carlo Carreno Busta.

Cũng như Murray, Stan Wawrinka đã trở lại thành công ở giải đấu sân cứng ở sa mạc California sau 4 năm vắng bóng khi đánh bại Aleksandar Vukic với các tỷ số 6-4, 1-6, 6-1. Wawrinka, 37 tuổi, từng vươn lên cao nhất là vị trí thứ ba thế giới, hiện chỉ xếp thứ 100 trên Bảng ATP sau một loạt ca phẫu thuật ở bàn chân trái và đầu gối trái. Trận đấu gần đây nhất của anh ở Indian Wells là trận thua trước người đồng hương Thụy Sỹ - Roger Federer - ở vòng 3 năm 2019. Wawrinka sẽ đối đầu với hạt giống số 26 Miomir Kecmanovic ở vòng tiếp theo.

Cùng với Murray và Wawrinka, nhiều tay vợt lão tướng khác cũng đã chiến thắng trong ngày ra quân. Guido Pella, 32 tuổi, lội ngược dòng 3-6, 7-5, 6-2 trước Thiago Monteiro. Richard Gasquet, 36 tuổi, thắng vất vả trước Borna Gojo với tỷ số 6-4, 6-7 (7), 6-2. Adrian Mannarino, 34 tuổi, xóa bỏ mọi nỗ lực của Dominic Thiem khi thắng ngược 4-6, 6-4, 7-6 (5). Tay vợt người Pháp đã giành được 3 điểm cuối cùng của tiebreak để đánh bại Thiem - nhà vô địch Indian Wells 2019, người đã tụt xuống vị trí thứ 102 kể từ khi trở lại sau chấn thương ở cổ tay phải và bụng.

rad-1678433899.jpg
Emma Raducanu đã trở lại sân đấu

Ở nội dung đơn nữ, Emma Raducanu - nhà vô địch US Open 2021 - đã trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ tháng Giêng sau khi bị viêm amidan. Cô bị dẫn trước 0-2 ở mỗi séc nhưng đã nỗ lực ngược và giành chiến thắng chung cuộc 6-2, 6-3 trước Danka Kovinic. Danielle Collins - á quân Australian Open 2022 - thua trận thứ hai liên tiếp trước đối thủ xếp ngoài tốp 50 là Dalma Galfi (hạng 80) với các tỷ số 4-6, 4-6. Galif, đã thua ở vòng loại nhưng giành vé vớt khi có tay vợt xin rút lui, không thực sự được đánh giá cao. Tuy nhiên, Collins lại sa sút so với chính mình khi chỉ có được 9 chiến thắng trong khi mắc tới 41 lỗi ở trận đấu này.

Ở một số cuộc đối đầu đáng chú ý khác, nhà vô địch Australia mở rộng 2020 Sofia Kenin đánh bại nhà vô địch Mỹ mở rộng 2017 Sloan Stephens với tỷ số 6-4, 6-1. Claire Liu thắng Anna Karolina Schmiedlova 7-6 (5), 6-3 và sẽ đấu với tay vợt số 1 thế giới - Iga Swiatek - ở vòng 2. Varvara Gracheva - người đủ điều kiện tham dự Indian Wells sau khi lọt vào trận chung kết tại Austin (Texas) hồi tuần trước, đã đánh bại Ysaline Bonavoji 6-2, 6-2. Katerina Siniakova vượt qua Jule Niemeier 7-5, 6-4, Jil Teichmann hạ Ashlyn Krueger 6-1, 6-4…

Minh Tuấn