Ngày thi đấu thứ tư tại ASEAN Para Games 13: Điền kinh giành vàng

Trong ngày thi đấu thứ tư (24/1) của ASEAN Para Games lần thứ 13 đang diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), các môn Điền kinh, Bơi, Bắn cung, Đấu kiếm tiếp tục mang về cho Đoàn Việt Nam thêm những tấm huy chương. Kết thúc ngày thi đấu này, các vận động viên của chúng ta giành thêm 1 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 14 huy chương đồng.

Ở môn Điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Hải đã xuất sắc giành thêm 1 tấm huy chương vàng ở nội dung Ném đĩa hạng thương tật F57 nữ với thành tích 25,74m. Bước vào thi đấu, Nguyễn Thị Hải tiếp tục thể hiện sự tập trung cao độ và kỹ thuật chắc chắn để vượt qua các đối thủ, giành chiến thắng thuyết phục. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ hai của cô tại kỳ Đại hội năm nay. Xếp vị trí thứ hai ở nội dung này là người đồng đội Nguyễn Thị Kiều với thành tích 24,95m.

ba-yen-1769265587.jpg
Trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến chúc mừng tấm huy chương vàng của Nguyễn Thị Hải và huy chương bạc của Nguyễn Thị Kiều

Chia sẻ về thành tích đạt được tại ASEAN Para Games 13 Nguyễn Thị Hải cho biết: “Tôi đã nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu. Đây cũng là năm thứ 21, tôi vô địch Đông Nam Á ở nội dung Ném đĩa và Đẩy tạ. Chỉ tiếc là năm nay, Ban Tổ chức cắt nội dung Ném lao ở hạng thương tật của tôi nên không có cơ hội thi đấu”. 

Ngoài tấm huy chương bạc của Nguyễn Thị Kiều còn có Nguyễn Thị Ngọc Thuý giành huy chương bạc nội dung Ném lao (F54) với thành tích 12m22. Các tấm huy chương đồng thuộc về các vận động viên: Cao Ngọc Hùng nội dung Ném đĩa (F57) với thành tích 38m39, Trịnh Công Luận (F56) nội dung Ném lao với thành tích 21m38, Trần Thị Thuý Hằng (F44) nội dung Ném đĩa với thành tích 23m38, Nguyễn Ngọc Hiệp (T11) 400m với thành tích 58”28. 

tung-1769265646.jpg
Vận động viên Võ Thanh Tùng giành huy chương bạc 50m bơi tự do nam hạng thương tật S5

Môn Bơi trong ngày thi đấu thứ tư đóng góp cho Đoàn Việt Nam 5 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Các vận động viên giành huy chương bạc gồm: Nguyễn Ngọc Thiết nội dung 400m bơi tự do nam hạng thương tật S9, Võ Thanh Tùng nội dung 50m bơi tự do nam hạng thương tật S5, Trịnh Thị Bích Như nội dung 50m bơi tự do (S6); Lê Tiến Đạt nội dung 50m bơi tự do (S6), Trương Quang Gôn nội dung 200m bơi ngửa (S10), Đỗ Thanh Hải nội dung 200m bơi hỗn hợp (S6).

Các vận động viên giành huy chương đồng: Nguyễn Văn Tùng nội dung 400m bơi tự do nam (S11), Phạm Thành Đạt nội dung 50m bơi bướm (S9), Lê Thị Dung nội dung 50m bơi bướm (S8), Lê Tiến Đạt nội dung 50m bơi tự do (S6), Nguyễn Quang Vương nội dung 100m ếch (SB8), TS 4x50 hỗn hợp nam - nữ, TS 4x100 tự do nam 34. Sau 4 ngày tranh tài, đội tuyển Bơi giành 10 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 19 huy chương đồng. 

Ở trận chung kết nội dung Bắn cung đôi nữ, 2 vận động viên Biện Thị Chung và Huỳnh Thị Hạnh của Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và bản lĩnh. Hai cung thủ từng vươn lên dẫn trước đội chủ nhà Thái Lan tới 6 điểm. Tuy nhiên, ở lượt bắn quyết định, đối thủ đã tận dụng tốt cơ hội để bám đuổi và vượt lên dẫn lại 1 điểm. Kết quả, cặp vận động viên Biện Thị Chung - Huỳnh Thị Hạnh giành huy chương bạc, đóng góp thêm cho thành tích chung của Đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13. Trong ngày thi đấu trước đó, cặp đôi Lý Cường - Trần Văn giành huy chương đồng. 

thi-dau-ban-cung-1769265920.jpg
Các vận động viên Việt Nam tranh tài môn Bắn cung

Ở môn Judo, vận động viên Nguyễn Viết Tú giành huy chương đồng hạng dưới 64kg nam. Môn Đấu kiếm giành huy chương đồng ở nội dung đồng đội nam - nữ do công của các vận động viên Huỳnh Công Sơn, Đinh Trường Giang, Trương Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Lệ Quyên. Trước đó, vận động viên Trương Thị Vân Anh giành huy chương bạc và Nguyễn Thị Lệ Quyên huy chương đồng môn Kiếm liễu (foil), hạng thương tật B. 

Tính đến hết ngày thi đấu thứ tư (24/1), Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành 25 huy chương vàng, 37 huy chương bạc, 38 huy chương đồng, xếp thứ 5 trên Bảng tổng sắp huy chương. Dẫn đầu là đoàn chủ nhà Thái Lan (143 huy chương vàng, 135 huy chương bạc, 117 huy chương đồng). 

Mai Anh