Tranh tài tại giải, môn Bơi lội và cờ Vua là 2 môn thi đấu có số lượng vận động viên đông đảo nhất. Có 135 vận động viên tranh tài ở môn Bơi lội với sự tham gia của các vận động viên từ những đoàn gồm: Cần Thơ, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Huế và TP.HCM. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các "kình ngư" thi đấu nỗ lực và thể hiện sự quyết tâm lớn để giành những tấm huy chương.

Các vận động viên tranh tài ở những nội dung gồm 50m, 100m, 200m ở tất cả các kiểu bơi (tự do, ếch, ngửa, bướm, hỗn hợp), áp dụng cho các hạng thương tật. Giải đấu năm nay, quy tụ nhiều "kình ngư" đáng chú ý gồm Nguyễn Thành Trung, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Hồng Lợi, Nguyễn Thị Sari,…



Trong khi đó, môn cờ Vua diễn ra từ ngày 9 đến 14/9 với sự tham gia của 70 vận động viên đến từ 5 đoàn thể thao: Đà Nẵng, Hà Nội, Thái Nguyên, Huế và chủ nhà TP.HCM. Các kỳ thủ tranh tài ở đầy đủ các nội dung gồm cờ Tiêu chuẩn, cờ Nhanh và cờ Chớp.

Sau ngày thi đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 11/9, các kỳ thủ vẫn tiếp tục cống hiến những ván cờ hấp dẫn, căng thẳng, thực hiện nhiều đấu pháp chiến thuật để đạt được kết quả tốt trong ngày thi đấu thứ hai của giải.

Giải đấu mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội rèn luyện, thi đấu, hòa nhập xã hội và khẳng định nghị lực sống. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị tích cực trên tinh thần “Thể thao cho mọi người - Không ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng cộng đồng nhân ái, đoàn kết.



Giải đấu năm nay là một sân chơi quan trọng, tạo môi trường để các vận động viên khuyết tật rèn luyện bản thân và tinh thần thi đấu. Đồng thời, cũng là dịp để tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho kỳ ASEAN Para Games lần thứ 13 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2026.