Ngày thi đấu thứ 7 Olympic 2024: Nhi Yến, Mỹ Tiên và Phạm Thị Huệ đã nỗ lực hết mình

Hôm nay (ngày 2/8), Olympic Paris 2024 bước vào ngày thi đấu thứ 7 và đã chứng kiến nhiều cuộc so tài hấp dẫn, trong đó, Thể thao Việt Nam có tới 4 đại diện tham gia tranh tài ở các môn: Đua thuyền Rowing, Điền kinh, Bơi và Bắn súng.

b-1722603928-1722605731.jpg
Trịnh Thu Vinh xếp hạng 4/40 và giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ

Tâm điểm ngày thi đấu hôm nay của đoàn Thể thao Việt Nam là xạ thủ Trịnh Thu Vinh tranh tài tại vòng loại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ với 2 bài thi: bắn chậm lúc 14 giờ và bắn nhanh lúc 17 giờ.

Theo Luật thi đấu từ Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF), nội dung 25m súng ngắn thể thao có 2 bài thi bắn chậm và bắn nhanh. Mỗi bài bắn đều có 6 loạt bắn (30 viên) để tính tổng điểm.

Kết quả, Thu Vinh đạt 587 điểm và có 25 viên trúng hồng tâm. Điểm trung bình cô đạt 9,783 điểm/viên.

Chung cuộc, Trịnh Thu Vinh xếp hạng 4/40, nằm trong nhóm 8 xạ thủ tốt nhất giành quyền vào thi đấu chung kết lúc 14 giờ 30 ngày 3/8.

Đây là lần thứ hai Thu Vinh lọt vào chung kết tại Olympic Paris (Pháp) 2024. Trước đó, ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh đã giành quyền vào chơi chung kết và xếp hạng tư chung cuộc.

Trong khi đó, trên sân Stade de France, lần đầu tiên tham dự Olympic, chân chạy 19 tuổi Trần Thị Nhi Yến đã thi đấu hết mình để giành vé vượt qua vòng sơ loại với thành tích 11 giây 81 để đi tiếp vào vòng 1 nội dung 100m nữ.

b-2-1722603779.jpg
Thi đấu rất cố gắng nhưng Nhi Yến phải nói lời chia tay với Olympic Paris 2024

Ở vòng sơ loại, Nhi Yến chạy lượt 2 ở làn 7. Cô xuất phát tốt, nhanh chóng vươn lên nhóm đầu trong 60m đầu tiên. Ở 40m cuối cùng, chân chạy 19 tuổi của Việt Nam bứt phá về đích đầu tiên với thành tích 11,81 giây.

Bước tiếp vào vòng loại, Nhi Yến chạy lượt 2 ở làn 3. Cô gái trẻ thi đấu cùng những chân chạy cự phách như Sha'Carri Richardson (Mỹ) - vô địch thế giới 2023, Patrizia van der Weken (Luxembourg) - vô địch sinh viên thế giới, Bree Masters (Úc) - vô địch châu Đại Dương.

Đáng chú ý, ở lượt chạy này còn có vận động viên 41 tuổi Lorene Dorcas Bazolo (quốc tịch Bồ Đào Nha) từng dự Olympic 2012 trong màu áo tuyển Congo.

Kết quả chung cuộc, Nhi Yến cán đích ở vị trí thứ 7 với thành tích 11,79 giây. Với kết quả này, Nhi Yến phải nói lời chia tay với Olympic Paris 2024. 

Thông số này của Nhi Yến kém xa so với thành tích cá nhân tốt nhất của cô là 11,40 giây - kỷ lục trẻ quốc gia và giành huy chương bạc U20 châu Á 2024.

z5692661391364-2000e0de6e579323b17642f095680c86-1722592966.jpg
Nhi Yến mới thi đấu chuyên nghiệp trong 2 năm nhưng đã cho thấy tiềm năng lớn

Nhi Yến là tài năng mới nổi của Điền kinh Việt Nam. Cô mới thi đấu chuyên nghiệp trong 2 năm nhưng đã cho thấy tiềm năng lớn, nổi bật là vào chung kết 2 nội dung tại ASIAD 19. Đó là lý do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam trao 1 suất đặc cách dự Olympic Paris cho vận động viên này để cô có thể tích lũy kinh nghiệm và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Nhi Yến được coi là người kế cận có thể tiếp bước "nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á Lê Tú Chinh ở cự ly 100m và 200m của Điền kinh Việt Nam trong tương lai. 

Cũng ra quân trong chiều ngày hôm nay, "kình ngư" nhận suất đặc cách còn lại của Thể thao Việt Nam là Võ Thị Mỹ Tiên cũng đã bước vào tranh tài tại Olympic 2024 ở nội dung 200m bơi hỗn hợp nữ (nội dung không phải sở trường) cùng 33 vận động viên khác để chọn ra 16 người dẫn đầu vào bán kết.

Mỹ Tiên thi ở lượt bơi thứ hai cùng các "kình ngư" đến từ Puerto Rico, Áo, Latvia, Peru, Uruguay và Đài Bắc - Trung Hoa.

b-5-1722603778-1722612177.jpg
Võ Thị Mỹ Tiên tranh tài ở nội dung 200m bơi hỗn hợp nữ

Tuy nhiên, Võ Thị Mỹ Tiên đã không thể làm nên bất ngờ ở đường bơi 200m hỗn hợp nữ trước những đối thủ rất mạnh của làng bơi lội thế giới. Thành tích của Mỹ Tiên ở vòng loại là 2 phút 17 giây 18. Theo quy định, chỉ có 16 vận động viên dẫn đầu vòng loại mới giành quyền vào vòng trong, Võ Thị Mỹ Tiên chỉ xếp hạng 27 chung cuộc. Với thành tích này Võ Thị Mỹ Tiên đã chính thức nói lời chia tay Olympic 2024. 

Đây không phải là kết quả bất ngờ với cá nhân Võ Thị Mỹ Tiên, bởi "kình ngư" của chúng ta vẫn còn rất trẻ và chỉ có thể góp mặt ở Olympic 2024 nhờ suất đặc cách. Hy vọng, bằng kinh nghiệm tích lũy được tại Thế vận hội lần này sẽ giúp vận động viên quê Long An thi đấu tiến bộ hơn trong tương lai, mang về thành tích cao cho cá nhân cũng như Thể thao Việt Nam.

Bơi Việt Nam vẫn còn 1 đại diện tranh tài ở Olympic Paris 2024 vào ngày mai (3/8) khi vận động viên Nguyễn Huy Hoàng sẽ tham dự vòng loại nội dung 1.500m tự do nam. Trước đó, ở vòng loại 800m tự do nam diễn ra vào ngày 29/7, Huy Hoàng thi đấu không tốt và đã phải dừng bước sớm.

b-3-1722603779.jpg
Tay chèo Phạm Thị Huệ thi đấu chung kết nhóm D thuyền Rowing đơn nữ hạng nặng xếp hạng từ 19 đến 24

Trước đó, tay chèo Phạm Thị Huệ cũng đã bước vào tranh tài chung kết nhóm D thuyền Rowing đơn nữ hạng nặng xếp hạng từ 19 đến 24. Trước đó, cô đã vào đến tứ kết, trở thành vận động viên Rowing Việt Nam có thành tích tốt nhất ở Thế vận hội.

Tại chung kết nhóm D diễn ra chiều nay, tay chèo Việt Nam về đích thứ năm với thành tích 7 phút 47 giây 84. Tay chèo quê Quảng Bình là vân động viên thi đấu nhiều nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2024. Trước chung kết nhóm D (phân định thứ hạng từ 19 đến 24), vận động viên sinh năm 1990 trải qua 4 cuộc thi. Thông số tốt nhất của cô là 7 phút 56 giây 96 ở vòng tứ kết.

b-4-1722603779.jpg
Tay chèo quê Quảng Bình là vận động viên thi đấu nhiều nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2024

Ở 3 vòng còn lại, Phạm Thị Huệ đều có thông số hơn 8 phút. Bước vào vòng phân hạng nhóm D, cô thi ở làn thứ sáu và có khởi đầu khá tốt trong 1.000m đầu tiên khi đứng thứ ba với khoảng cách không quá chênh lệch với 2 đối thủ dẫn đầu.

Tay chèo Việt Nam vẫn bền bỉ ở 500m tiếp theo dù rơi xuống thứ tư. Bước sang 500m cuối, Phạm Thị Huệ tỏ ra đuối sức, dần bị vận động viên xếp cuối Adriana Sanguineti bám đuổi kịp, song vận động viên 34 tuổi vẫn giữ sự bình tĩnh để cán đích vị trí thứ năm.

Tính đến hết ngày 2/8, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn chưa có huy chương nào tại Thế vận hội lần này. Tất cả sự hy vọng chỉ còn đổ dồn lên đôi vai của Trịnh Thu Vinh (Bắn súng) và Trịnh Văn Vinh (Cử tạ). 

Đức Hải