Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV: Tôn vinh bản sắc, thúc đẩy phát triển du lịch

Chiều 24/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026.

thu-truong-thuy-1790246027.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại họp báo

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt đồng chủ trì họp báo.

Tham dự còn có các thành viên Ban Tổ chức Ngày hội; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan cùng phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Tại họp báo, Ban Tổ chức đã thông tin về mục đích, ý nghĩa, quy mô, nội dung chương trình, những điểm mới cũng như công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026.

Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Ngày hội đồng thời tạo không gian giao lưu giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9-11/10/2026, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

dien-bien-1790246239.jpg
Ông Nguyễn Văn Đoạt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - phát biểu tại họp báo

Nhiều điểm mới, tăng trải nghiệm cho người dân và du khách

Ngày hội năm nay có nhiều đổi mới về quy mô và hình thức tổ chức, trong đó chú trọng tăng tính giao lưu, trải nghiệm, đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa bảo tồn, phát huy văn hóa với phát triển du lịch.

Các hoạt động văn hóa diễn ra trong suốt 3 ngày tại Phố đi bộ Mường Thanh với nhiều nội dung như trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; tổ chức không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực dân tộc Mông.

cuc-truong-chung-1790246292.jpg
Ông Trịnh Ngọc Chung - Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam - thông tin về những điểm mới của Ngày hội

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là Carnaval đường phố, dự kiến diễn ra tối 10/10. Chương trình sẽ có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng, trình diễn những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông thông qua các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Kết thúc chương trình là màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” tại Quảng trường 7-5.

Theo thông tin tại họp báo, Carnaval đường phố và đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông dự kiến huy động khoảng 3.000 người, kết hợp 3 xe mô hình nghệ thuật với các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên và các lực lượng tham gia, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Ngày hội.

Hoạt động thể thao và trò chơi dân gian cũng được tổ chức với 6 nội dung gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao. Trong đó, bóng đá nữ là một trong những nội dung tạo thêm nét mới cho hoạt động giao lưu thể thao tại Ngày hội.

Cùng với các hoạt động biểu diễn, giao lưu, Ngày hội chú trọng lựa chọn, tôn vinh những nghệ nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông, qua đó ghi nhận vai trò của các chủ thể văn hóa trong quá trình gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Không gian trải nghiệm cũng được mở rộng tới cộng đồng với hoạt động tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở. Hoạt động được gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP và ẩm thực, tạo điều kiện để du khách không chỉ thưởng thức các chương trình mà còn trực tiếp gặp gỡ người dân, tìm hiểu đời sống và trải nghiệm văn hóa của đồng bào Mông.

Đáng chú ý, Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống dân tộc Mông được định hướng không tổ chức theo lối trưng bày tĩnh. Người dân, đại biểu và du khách sẽ được xem, nghe, tham gia và trực tiếp trải nghiệm, qua đó cảm nhận rõ hơn những giá trị văn hóa Mông trong đời sống thực.

Tại Phố đi bộ Mường Thanh, không gian văn hóa, ẩm thực dự kiến gồm 11 gian trưng bày, 1 gian của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 11 gian hàng ẩm thực. Việc bố trí được thực hiện theo hướng bảo đảm tổng thể thống nhất, thuận tiện cho tham quan nhưng vẫn thể hiện được nét riêng của văn hóa Mông tại từng địa phương, hạn chế sự trùng lặp.

cuc-pho-hung-1790246352.jpg
Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam - thông tin chung về Ngày hội

Lan tỏa bản sắc văn hóa Mông, quảng bá hình ảnh Điện Biên

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt cho biết, việc đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Tinh thần chung của tỉnh là tổ chức Ngày hội trang trọng nhưng không phô trương, giàu bản sắc nhưng không hình thức, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt tạo được những trải nghiệm thiết thực cho người dân, đại biểu và du khách.

toan-canh-hop-bao-1790246402.jpg
Toàn cảnh họp báo

Để tăng sức lan tỏa cho sự kiện, công tác thông tin, tuyên truyền đã được tỉnh Điện Biên triển khai trên các tuyến đường chính và các nền tảng số. Tỉnh đã sản xuất 5 video tuyên truyền, trong đó có nội dung giới thiệu Bản Lồng, xã Quài Tở bằng tiếng Việt và tiếng Mông; đồng thời kết nối với một số người sáng tạo nội dung, nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Qua đó, tỉnh hướng tới việc giúp công chúng không chỉ biết đến Ngày hội mà còn cảm nhận được chiều sâu văn hóa Mông cũng như hình ảnh Điện Biên giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách.

Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, địa phương mong muốn sau Ngày hội, bản sắc văn hóa Mông tiếp tục được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng; hình ảnh một Điện Biên lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách được quảng bá rõ nét hơn. Từ những giá trị văn hóa đó, địa phương kỳ vọng mở thêm cơ hội phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống của người dân.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Ngày hội đang được các đơn vị, địa phương liên quan tích cực triển khai. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia Ngày hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, trật tự, lưu trú, hậu cần, bảo đảm các hoạt động được tổ chức an toàn, trang trọng và hiệu quả.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là dịp góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không gian giao lưu, trao đổi, đồng thời giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông tới công chúng trong nước và quốc tế, gắn với thúc đẩy phát triển du lịch.

Với sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cùng các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan, Thứ trưởng tin tưởng những nỗ lực trong công tác chuẩn bị sẽ được cụ thể hóa bằng chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực, làm nổi bật bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.

Chương trình chính diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9-11/10, song nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau sự kiện, tạo sự kết nối xuyên suốt và tăng hiệu quả quảng bá, lan tỏa. Để những nội dung, ý nghĩa của Ngày hội được truyền tải rộng rãi tới công chúng, Thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong công tác thông tin, tuyên truyền.