Ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' năm 2023

Với phương châm “Để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình” nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 11 đến 12/2.

1876-1675946447.jpg
Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 11 đến 12/2. Ảnh: VGP

Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023 do Bộ VHTT&DL phối hợp với một số ban, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức. Đây là hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023, nhằm mang đến không khí Tết cổ truyền dân tộc phục vụ khách du lịch những ngày đầu Xuân năm mới.

Ngày hội sẽ phục hồi, tái hiện, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, qua đó để mọi người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hoá, truyền thống của các dân tộc Việt Nam trong hoạt động đón Tết vui Xuân đặc trưng đã có từ ngàn đời nay. Bên cạnh đó, ngày hội góp phần nâng cao sự cố kết cộng đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển, thông qua đó cũng giáo dục thế hệ người Việt Nam ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Dự kiến sẽ có khoảng hơn 200 người thuộc 25 cộng đồng dân tộc của 14 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền. Trong đó có 20 người có uy tín trong cộng đồng (nhân sĩ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân…) của một số cộng đồng dân tộc (mỗi dân tộc 2 người): Dân tộc Mảng, Kháng, Si La, Hà Nhì (Lai Châu), Pà Thẻn, Pu Péo, La Chí, Bố Y (Hà Giang), Ơ Đu (Nghệ An).

Ngoài ra còn có khoảng 100 đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng, gồm Nùng, Tày (Thái Nguyên), Dao (Hà Nội), Mông (Hà Giang), Mường (Hoà Bình), Thái (Sơn La), Khơ Mú (Nghệ An), Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế), Ba Na, Gia Rai (Gia Lai), Xơ Đăng (Kon Tum), Raglai (Ninh Thuận), Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Sóc Trăng).

Sự kiện gồm nhiều hoạt động phong phú như:

Chương trình Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc

Diễn ra vào 8h30 ngày 11/2, tại sân lễ hội Khu các làng dân tộc III, Không gian quần thể tháp Chăm.

Chương trình có lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt và chúc Tết đồng bào các dân tộc và tham dự lễ hội đền tháp (lẽ hội Katê) tại Không gian quần thể tháp Chăm.

Tiếp đó là lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia chương trình hưởng ứng Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ và lễ hội mùa Xuân của đồng bào dân tộc Thái tại Làng dân tộc Cờ Lao, Khu các làng dân tộc I.

Các hoạt động của đồng bào dân tộc

Giới thiệu trích đoạn "Chậm đò ho" của dân tộc Thổ: Diễn ra vào 9h ngày 12/2, tại Làng dân tộc Thổ, Khu các làng dân tộc I. Đây cũng là dịp để những chàng trai, cô gái dân tộc Thổ thi tài, là dịp gặp gỡ, giao duyên tìm hiểu nhau và cũng từ đây, nhiều đôi trai gái đã bén duyên nên vợ, nên chồng. Trích đoạn "Chậm đò ho" góp phần giới thiệu, bảo tồn phát huy văn hóa của dân tộc Thổ. Cùng với giới thiệu nghi thức trích đoạn lễ "Chậm đò ho" là hoạt động giao lưu, dân ca dân vũ vui Tết đón Xuân của dân tộc Thổ xứ Thanh.

Giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật xoè Thái" của tỉnh Sơn La, được UNECSO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại của dân tộc Thái tỉnh Sơn La: Diễn ra vào 15h ngày 11/2, trong đó điểm nhấn vào 9h30 ngày 12/2 tại Không gian làng dân tộc Thái, Khu các làng dân tộc I.

Tham gia trình diễn di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật xòe Thái": Xòe nâng khăn mời rượu, xòe bổ bốn, xòe tiến lùi, xòe tung khăn, xòe vỗ tay múa vòng tròn, xòe vòng, xòe trong các nghi lễ, xòe sóc ốc, xòe bá vai… Biểu diễn dân ca dân vũ, giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc. Giới thiệu, trình diễn các điệu xoè cổ của dân tộc Thái tỉnh Sơn La, đồng thời hướng dẫn thực hành để đồng bào các dân tộc anh em và du khách cùng thực hành, lan toả giá trị di sản.

Chương trình hội Xuân

Chương trình giao lưu "Xuân về trên đền tháp": Diễn ra vào 14h30 ngày 11/2 và cả ngày 12/2 tại Quần thể tháp Chăm, Khu các làng dân tộc III. Giới thiệu các điệu múa trên đền tháp về sắc màu văn hoá cộng đồng dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận; trình diễn giới thiệu nghệ thuật Di sản gốm Bàu Trúc tỉnh Ninh Thuận; trình diễn giới thiệu nghề dệt Mỹ Nghiệp qua đôi bàn tay khéo léo tài hoa của những người phụ nữ dân tộc Chăm.

Chương trình "Hội Xuân" của đồng bào các dân tộc tại Ngôi nhà chung

Giới thiệu ẩm thực, các món ăn ngày Tết của các đồng bào dân tộc: Bánh chưng, xôi nếp 3 màu, gà quay dân tộc, lợn quay, thịt sấy, lạp sườn, thắng cố, rượu ngô... (tại Không gian các nhà dân tộc Thái, Mường, Tày, Nùng, Khơ Mú, Mông, Dao).

Hoạt động trò chơi dân gian "Hội Xuân": Nhảy sạp, đi cà kheo, bắn cung, đi cầu kiều, đánh đu... giao lưu tại Không gian các nhà dân tộc: Thái, Mường, Mông, Dao, Tày, Khơ Mú.

Giới thiệu sắc trắng hoa cải vàng, sắc đào Tây Bắc, cùng với màu xanh của bản làng điểm tô, khoe sắc…

Diệp Anh