Sáng 17/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Tại điểm cầu TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Thị Diệu Thúy chủ trì cùng lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.
Hội nghị đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của TP.HCM trong nửa đầu năm 2025 như tổ chức thành công các sự kiện lớn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, chuyển đổi số sâu rộng, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa. Thành phố tiếp tục giữ vững vị thế là trung tâm năng động của cả nước với nền thể thao phát triển mạnh mẽ và là nơi tổ chức nhiều giải đấu quy mô quốc tế.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh thể thao TP.HCM trong bối cảnh mới cần một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt: linh hoạt, đa chiều, tận dụng tối đa sức mạnh tổng hợp vùng để nâng tầm thể thao thành bộ phận quan trọng trong đời sống đô thị sáng tạo. Việc hợp nhất ba địa phương TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn mở ra sứ mệnh chiến lược, hình thành trung tâm thể thao đặc biệt của một siêu đô thị, đóng góp vào sự phát triển thể thao Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Trên nền tảng này, TP.HCM xác định xây dựng “tam giác thể thao” với ba sứ mệnh trọng tâm: huấn luyện đỉnh cao, cung cấp nguồn nhân lực và tổ chức sự kiện thể thao, dựa trên điều kiện tự nhiên, dân số, kinh tế kết hợp số hóa đồng bộ, hiện đại. Ngành Thể thao TP.HCM cũng chủ động vượt qua khuôn khổ “thể thao vì huy chương”, hướng tới xác lập vị thế ngành kinh tế đặc thù với các lĩnh vực như dịch vụ đào tạo, trải nghiệm thể thao, sản xuất - thương mại thiết bị, công nghệ thể thao, du lịch kết hợp thể thao, ứng dụng AI, dữ liệu chăm sóc sức khỏe.
Những năm qua, TP.HCM luôn là động lực lớn cho các thành tích thể thao quốc gia ở đấu trường quốc tế, đứng cùng với Hà Nội về đóng góp gặt hái huy chương. Về thể thao phong trào, TP.HCM được xem là địa phương sôi động nhất cả nước, tổ chức nhiều giải marathon và bán marathon quy mô lớn, có giải đấu thu hút đến gần 20.000 vận động viên tham dự.
Theo ông Nguyễn Nam Nhân, thể thao chính là “chỉ số văn minh” của một đô thị hiện đại. Do đó, mục tiêu đổi mới và nâng tầm thể thao thành phố không chỉ dừng lại ở thành tích chuyên ngành, mà còn là sứ mệnh phát triển con người, cộng đồng, đáp ứng kỳ vọng hiện đại hóa của một siêu đô thị. Cả thành phố cùng cả nước đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái kiến thiết toàn diện và đầy khát vọng nền thể thao thành phố.
Thời gian tới, TP.HCM sẽ sắp xếp lại hệ thống cơ sở đào tạo thể thao, tổ chức lại các tuyến đào tạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Dự kiến, thành phố sẽ tiến hành rà soát, sàng lọc và giảm khoảng 20-25% tổng lực lượng huấn luyện viên và vận động viên, từ 4.368 người còn khoảng 3.560 người, tập trung đầu tư vào các môn trọng điểm có tiềm năng thành tích cao và sức lan tỏa xã hội.
Với định hướng này, thể thao TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, xứng đáng là trung tâm lớn nhất cả nước về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời góp phần mạnh mẽ vào công cuộc nâng cao chất lượng cuộc sống và hình ảnh của một siêu đô thị hiện đại, sáng tạo.