Hội thảo thu hút hơn 100 khách tham dự trực tiếp là lãnh đạo Bộ Y tế, các bác sĩ đến từ các bệnh viện trên cả nước, các Trung tâm dinh dưỡng, các giảng viên Đại học, các đơn vị quan tâm đến ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và gần 200 khách tham dự trên nền tảng trực tuyến.

Ông Lee Sang Wook - Giám đốc Công ty InBody Việt Nam - cho biết: “Mục tiêu của InBody là mong muốn thúc đẩy đổi mới trong hệ thống y tế Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến của InBody. Đồng thời, mong muốn lan tỏa khái niệm phân tích thành phần cơ thể chính xác - là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và quản lý bệnh tật”.
Thông qua Hội thảo, các chuyên gia đã gặp gỡ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất khi sử dụng các thiết bị của InBody vào các trường hợp ứng dụng lâm sàng thực tế trong lĩnh vực y tế.
Đây cũng là cơ hội để kết nối và mở rộng giao lưu, hợp tác giữa những chuyên gia, bác sĩ cùng những đơn vị quan tâm, yêu thích việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tử Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế - đánh giá cao ý nghĩa của việc mở rộng ứng dụng InBody tại Việt Nam và nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động giới thiệu công nghệ mà còn là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước đi chiến lược trong hội nhập công nghệ y tế tiên tiến.

"Ứng dụng công nghệ hiện đại vào y tế là một trong những chiến lược trọng tâm của hệ thống y tế Việt Nam", ông Nguyễn Tử Hiếu nói. Theo ông, để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, bên cạnh sự cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị tiên tiến là yếu tố không thể thiếu. "InBody không chỉ giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị mà còn thúc đẩy sự phát triển chung của ngành Y tế Việt Nam", ông nhấn mạnh.
Tại Cục Quản lý Trang thiết bị và Cơ sở hạ tầng y tế, ông Nguyễn Tử Hiếu cho biết, cơ quan cũng ưu tiên nâng cấp thiết bị y tế hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng. "Những công nghệ này sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành Y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và giúp xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến hơn", ông Hiếu khẳng định.