Mỹ và Trung Quốc làm nên lịch sử tại La Defense với 3 kỷ lục thế giới

Khán giả tại Khu thể thao dưới nước La Defense - địa điểm tổ chức các cuộc thi bơi tại Olympic Paris - dần quen với việc chứng kiến những kỷ lục bị phá vỡ. Mỹ và Trung Quốc đã phá vỡ 3 kỷ lục thế giới ở nội dung bơi tự do 1.500m và tiếp sức 4x100m nam và nữ trong ngày thi đấu 4/8.

finke-1722830907.jpg
Bobby Finke (Mỹ) ăn mừng sau khi giành chiến thắng chung cuộc nội dung Bơi tự do 1.500m nam

Tự do 1.500m nam

Ở nội dung Bơi tự do 1.500m, Bobby Finke - người từng vô địch nội dung này tại Thế vận hội Tokyo 2020 - đã lập kỷ lục thế giới với thời gian 14 phút 30 giây 67, phá vỡ kỷ lục trước đó là 14 phút 31 giây 02 do "kình ngư" Sun Yang (Trung Quốc) thiết lập tại Olympic London năm 2012. Đây là kỷ lục thế giới thứ hai tại Thế vận hội lần này, sau kỷ lục của vận động viên Zhanle Pan (Trung Quốc), ở nội dung Bơi tự do 100m. Cuộc đua diễn ra căng thẳng giữa Mỹ và Ý. Với thời gian chậm hơn 3,88 giây, huy chương bạc thuộc về Gregorio Paltrineri (Italia) và huy chương đồng thuộc về Daniel Wiffen (Ireland) với khoảng cách 8,96 giây.

Tiếp sức 4x100m nam

haiyang-1722830962.jpg
Trung Quốc giành huy chương vàng ở nội dung Bơi tiếp sức 4x100m nam

Trung Quốc giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x100m nam và đạt được một kỷ lục thế giới khác với Zhanle Pan -người đã đạt được kỷ lục thế giới nội dung bơi tự do 100m nam tại chính Thế vận hội này, là người bơi cuối cùng và nhanh nhất trong đội hình gồm: Jiajun Sun, Haiyang Qin và Jiayu Xu. Tổng thời gian là 3 phút 31 giây 58. Xu - người giành huy chương bạc 100m bơi ngửa - đã giúp Trung Quốc dẫn đầu sau lượt thi đấu đầu tiên và Qin đảm bảo đội tiếp tục dẫn đầu sau lượt bơi ếch. Huy chương bạc thuộc về đội Mỹ với thời gian 3 phút 31 giây 62 với đội hình gồm: Ryan Murphy, Nic Fink, Caeleb Dressel và Hunter Amstrong. Huy chương đồng thuộc về Pháp với thời gian 3 phút 31 giây 62 trong đội hình gồm: Leon Marchand - người đã giành thêm 1 huy chương đồng vào bộ sưu tập 4 huy chương vàng của mình tại Olympic Paris, cùng với Yohan Ndoye-Brouard, Maximme Grousset và Florent Manaudou.

Tiếp sức 4x100m nữ

king-1722830962.jpg
Kỷ lục thế giới mới cho Mỹ với thời gian 3 phút 56 giây 40 nội dung bơi tiếp sức 4x100m nữ

Tại chung kết tiếp sức 4x100m nữ, đã có 1 kỷ lục thế giới mới cho Mỹ với thời gian 3 phút 56 giây 40, mang về huy chương vàng cho đội hình gồm những cái tên nổi bật ở Thế vận hội lần này như: Regan Smith, Lily King, Gretchen Wals và Torri Huske. Huy chương bạc thuộc về Australia với thời gian 3 phút 54 giây 81 với đội hình gồm: Kaylee McKeown, Jenna Strauch, Emma McKeon và kỷ lục gia thế giới Mollie O'Callaghan. Huy chương đồng với thời gian 3 phút 56 giây 34 thuộc về Trung Quốc với đội hình gồm: Letian Wan, Qianting Tang, Yufei Zhang và Junxuan Chang.

Hoàng Anh (ITG)