Manchester United hết cơ hội giành vé Champions League

Trận thua 0-4 muối mặt trước Brighton khiến "Quỷ đỏ" chính thức không thể kết thúc mùa giải trong tốp 4 để giành vé dự Champions League mùa sau.

Trong bối cảnh không còn nhiều động lực thi đấu, Man United trình diễn bộ mặt bạc nhược trong chuyến làm khách tới sân của Brighton. Kết thúc 90 phút thi đấu, "Quỷ đỏ" thất bại muối mặt với tỉ số 0-4. Không chỉ khiến các cổ động viên càng thêm ngao ngán, Man United sau trận thua này đã chính thức hết cơ hội top 4. Hiện "Quỷ đỏ" giành được 58 điểm sau 37 trận, kém vị trí thứ tư của Arsenal 4 điểm và đá nhiều hơn tới 3 trận.

Thua thảm Brighton, Man United đã chính thức hết cơ hội giành vé Champions League. Trong ngày đại bại, Quỷ đỏ đã chạm hàng loạt cột mốc tệ chưa từng thấy trong lịch sử đội bóng. Ngay cả khi thắng Crystal Palace ở vòng đấu cuối, "Quỷ đỏ" cũng vẫn sẽ có ít hơn điểm số hiện tại của Arsenal. Như vậy, đội chủ sân Old Trafford không thể góp mặt tại Champions League mùa sau.

mu-1651972874.jpeg
Man United đang trải qua chuỗi 5 thất bại liên tiếp trên sân khách tại Premier League
Theo Opta, tính cả 4 bàn thua trước Brighton, Man Utd đã thủng lưới 56 lần/37 trận tại Premier League mùa này. Đây là chiến dịch Quỷ đỏ thủng lưới nhiều nhất trong 1 mùa giải tại giải Ngoại hạng Anh. Đến thời điểm này, Man Utd giành tổng cộng 58 điểm sau 37 vòng. Nếu thắng Crystal Palace ở vòng 38 vào ngày 22/5, thầy trò huấn luyện viên Rangnick sẽ đạt tổng điểm 61. Đây là lần đầu tiên Quỷ đỏ giành ít điểm đến thế trong 1 mùa giải ở kỉ nguyên Premier League. Trước đó, MU giành điểm điểm ít nhất trong 1 chiến dịch tại giải Ngoại hạng Anh là ở mùa 2013-2014 với 64 điểm.
Ngoài ra, Man United cũng đánh dấu mùa giải thủng lưới nhiều nhất lịch sử giải bóng đá số một nước Anh cấp câu lạc bộ với 56 bàn thua và con số này thậm chí có thể nhiều hơn. Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Old Trafford đang trải qua chuỗi 5 thất bại liên tiếp trên sân khách tại Premier League, chuỗi trận tồi tệ nhất của họ kể từ năm 1981. Tính cả thất bại trước Brighton, Man Utd chạm mốc 12 trận thủng lưới 4 bàn trở lên mỗi trận tại Premier League kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Điều đáng nói, ở 810 trận tại giải Ngoại hạng Anh dưới thời Fergie, Quỷ đỏ cũng chỉ có 12 trận thủng lưới 4 bàn trở lên mỗi trận.
Thông số nói trên cho thấy, Man Utd sa sút đáng báo động thế nào sau thời Fergie, đặc biệt ở chiến dịch này. "Quỷ đỏ" trải qua một mùa giải “thất bại toàn tập”: trắng tay và không giành vé Champions League.
Bảo Ngọc