
Gavin Drysdale vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên chạy bằng chiếc khung kim loại khi mới 5 tuổi. Anh đã ngay lập tức "phải lòng" môn thể thao này. "Tôi có thể nhớ mình đã yêu cái cảm giác tự do và tốc độ mà chạy khung mang lại. Đó là lần đầu tiên tôi có thể chạy độc lập mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ người khác"- Drysdale chia sẻ. Với 3 năm còn lại cho đến khi Đại hội Thể thao người khuyết tật lớn nhất thế giới khai mạc, vận động viên người Anh này rất hào hứng với cơ hội được tranh tài tại sự kiện. "Thật tuyệt vời khi thấy Chạy khung xuất hiện trên sân khấu lớn nhất"- Drysdale nói.
Chạy khung là bộ môn cho phép các vận động viên có vấn đề về phối hợp vận động sử dụng một chiếc khung 3 bánh để chạy trên đường chạy Điền kinh. "Môn thể thao này mang lại cơ hội chạy độc lập cho những người mà nếu không có nó thì họ không thể làm được. Đây là một môn thể thao rất thú vị và hấp dẫn"- Drysdale cho biết.
Các nội dung 100m T72 dành cho nam và nữ sẽ được giới thiệu lần đầu tiên tại Paralympic LA28, diễn ra từ ngày 15 đến 27/8/2028. Các sự kiện Điền kinh dự kiến được tổ chức tại sân vận động nổi tiếng LA Memorial Coliseum, nơi từng là địa điểm tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc của Olympic 1932 và 1984. Mặc dù là bộ môn mới trong chương trình Paralympic, Chạy khung đã ra mắt tại Giải vô địch thế giới Dubai 2019. Drysdale đã trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên ở nội dung 100m RR3 tại giải này. Tại Giải vô địch thế giới Paris 2023, Drysdale tiếp tục giành huy chương vàng 100m T72.
5 năm sau khi khám phá ra môn Chạy khung, Drysdale đã giành huy chương đầu tiên tại Giải vô địch Thể thao dành cho người khuyết tật trẻ tuổi ở Scotland. Anh tiếp tục đứng trên bục vinh quang tại Giải vô địch Điền kinh người khuyết tật châu Âu 1 năm sau đó. Bên cạnh sự nghiệp thể thao, Drysdale còn là Cán bộ Dự án tại tổ chức World Abilitysport. Anh hy vọng sẽ trở thành một phần của lịch sử tại LA28 và đã sẵn sàng cho thử thách này.
"Thành công đến từ sự nỗ lực kiên định của cả một tập thể. Tôi đã không thể đạt được những gì mình đã làm nếu không có một đội ngũ tuyệt vời ở bên cạnh"- Drysdale chia sẻ- "Quan trọng nhất, bạn phải chắc chắn rằng bạn đang tận hưởng những gì mình làm. Một trong những huấn luyện viên của tôi luôn nói, 'Một vận động viên hạnh phúc là một vận động viên nhanh nhẹn'”.