Messi tuyên bố không giải nghệ sau chức vô địch World Cup 2022

Sau khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022, siêu sao Lionel Messi tuyên bố sẽ tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trước trận chung kết World Cup 2022, tương lai của Messi trong màu áo Argentina nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. "Ngôi sao" đang thuộc biên chế PSG đã nhiều lần lên tiếng cho biết giải đấu tại Qatar sẽ là giải đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ở chung kết World Cup 2022 đêm 18/12, Argentina trải qua nhiều khó khăn khi chạm trán Pháp. Đại diện Nam Mỹ vượt lên dẫn 2-0 nhưng vẫn để đối thủ châu Âu gỡ hòa 2-2 trong ít phút cuối trận. Sang hiệp phụ, Messi nâng tỷ số lên 3-2, song Kylian Mbappe còn xuất sắc hơn khi lập hat-trick, qua đó gỡ hòa 3-3 cho Pháp.

Ở loạt luân lưu, bản lĩnh của Messi, Dybala cùng các cầu thủ đá phạt và sự xuất sắc của thủ môn Emiliano Martinez giúp Argentina đánh bại nhà đương kim vô địch với tỷ số 4-2. "Albicelestes" có lần đầu nâng cao chức vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi.

Sau chiến thắng trước đội tuyển Pháp ở chung kết World Cup 2022 đêm 18/12, Messi đã thay đổi quyết định của mình khi khẳng định sẽ tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia: "Không, tôi sẽ không rời tuyển Argentina. Tôi muốn tiếp tục thi đấu với tư cách là một nhà vô địch World Cup", TyC Sports dẫn lại phát biểu của Lionel Messi.

messi-1671416258.jpeg
Messi báo tin vui cho người  hâm mộ Argentina

"Thật điên rồ khi mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Nhưng tôi biết rằng Chúa sẽ trao nó (chức vô địch World Cup - PV) cho tôi. Tôi có cảm giác rằng trận chung kết sẽ kết thúc với kết quả tốt đẹp cho Argentina. Bây giờ, hãy cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này. Hãy nhìn chiếc cúp xem, nó thật đẹp phải không", Messi nói thêm.

Phát biểu của Messi làm cổ động viên bất ngờ và vui mừng. Bởi trước đó, siêu sao đang khoác áo PSG từng tiết lộ về ý định giải nghệ ở cấp quốc tế sau trận chung kết World Cup trên sân Lusail.

Messi cũng vui mừng cho biết, chức vô địch World Cup là danh hiệu mà bản thân đã khao khát chinh phục trong suốt cả cuộc đời và là giấc mơ từ khi là một đứa trẻ: "Chúng tôi chịu đựng rất nhiều nỗi đau trong quá khứ nhưng giờ đây, tuyển Argentina đã làm được. Tôi không thể chờ lâu hơn để được chứng kiến bầu không khí điên rồ tại quê hương mình. Đây là chiếc cúp mà tôi khao khát chinh phục trong suốt cuộc đời và là giấc mơ của tôi từ khi còn là một đứa trẻ", thủ quân tuyển Argentina nói thêm.

Sau khi giúp Argentina vô địch World Cup, Messi còn giành luôn giải Cầu thủ hay nhất giải. Với thành công này, cổ động viên dự đoán "El Pulga" sẽ có cơ hội lớn để chinh phục "Quả bóng Vàng" thứ 8 trong sự nghiệp.

Trong khi đó, huấn luyện viên Lionel Scaloni lại cho rằng cậu học trò xuất sắc của mình có thể tham dự kì World Cup thứ 6 tại Bắc Mỹ sau đây 4 năm.

“Trên tất cả, chúng ta cần dành một suất dự World Cup 2026 cho Lionel Messi. Nếu tiếp tục thi đấu, cậu ấy sẽ đi cùng chúng tôi. Messi sẽ quyết định sẽ tiếp tục hay không. Tôi rất vui khi được dẫn dắt một cầu thủ lớn như vậy.

Những gì Messi truyền tải cho đồng đội rất phi thường. Tôi chưa từng thấy một cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn như vậy trong phòng thay đồ”, huấn luyện viên Lionel Scaloni chia sẻ sau trận chung kết.

Cũng trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Scaloni đã kể lại cuộc nói chuyện giữa ông và Messi sau khi đăng quang Copa America 2021. Khi đó, ông đã nghĩ đến chức vô địch World Cup 2022.

“Sau khi đánh bại Brazil, tôi đã có cuộc nói chuyện với Messi. Tôi nói rằng chúng tôi đang có 1 nhiệm vụ lớn trước mặt bởi người hâm mộ Argentina đã bắt đầu mơ tới chức vô địch World Cup. Áp lực ngày càng lớn dần.

Messi nói rằng chúng tôi sẽ nỗ lực, không vấn đề gì cả. Điều đó khiến tôi rất xúc động. Tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể làm được điều gì đó lớn lao”, huấn luyện viên của đội tuyển Argentina tiếp lời.

Kim Ngân