Messi tăng mạnh cơ hội giành Quả bóng Vàng, Mbappe lập kỷ lục tốc độ

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn tứ kết với hàng loạt diễn biến đáng chú ý, từ cuộc đua Quả bóng Vàng, những thống kê ấn tượng của FIFA cho đến nỗi lo lực lượng của "hiện tượng" Na Uy trước trận gặp tuyển Anh.

Messi bứt phá trong cuộc đua Quả bóng Vàng

Những màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 đang giúp Lionel Messi trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua Quả bóng Vàng.

messi-1783560480.jpg

Theo Betfair, cơ hội giành danh hiệu của siêu sao Argentina tăng từ 0,97% trước giải lên 10,34%, tức tăng hơn 10 lần, giúp anh vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách ứng viên. Nếu Argentina tiếp tục tiến sâu, Messi hoàn toàn có thể hướng tới Quả bóng Vàng thứ 9 trong sự nghiệp.

Harry Kane vẫn là ứng viên số 1 với tỷ lệ 22,27%, trong khi Kylian Mbappe vươn lên mạnh mẽ với 19,30% sau khi ghi 7 bàn tại giải. Erling Haaland (6,59%), Jude Bellingham (4,26%), Michael Olise, Cristiano Ronaldo và Vinicius Junior cũng cải thiện đáng kể vị thế.

Ở chiều ngược lại, Declan Rice, Ousmane Dembele, Raphinha và Julian Alvarez đều giảm cơ hội sau những màn trình diễn chưa như kỳ vọng.

Mbappe dẫn đầu về tốc độ

FIFA vừa công bố loạt thống kê nổi bật khi World Cup bước vào tứ kết, trong đó, Mbappe là cầu thủ chạy nhanh nhất giải với vận tốc tối đa 37,6km/h.

Tiền đạo tuyển Pháp cũng đang có 7 bàn thắng, ngang Haaland và chỉ kém Messi (8 bàn). Anh đã nâng tổng số bàn tại các kỳ World Cup lên 19, đồng thời lập kỷ lục mới với 11 bàn ở các trận đấu thuộc vòng knock-out.

phap-1783560480.jpg

Ở các thống kê khác, Youri Tielemans là cầu thủ di chuyển nhiều nhất giải với 61,8km, Timothy Castagne lập kỷ lục quãng đường chạy trong một trận (16,29km), còn Pape Gueye sở hữu cú sút mạnh nhất với tốc độ bóng 131,9km/h.

Argentina hiện là đội ghi nhiều bàn nhất giải (14 bàn), đồng thời dẫn đầu về số đường chuyền và tỷ lệ chuyền chính xác. Sau 96 trận, World Cup 2026 đã có 280 bàn thắng, trung bình 2,92 bàn/trận.

Na Uy thấp thỏm trước đại chiến với Anh

Trước trận tứ kết gặp tuyển Anh, Na Uy đối mặt nỗi lo về lực lượng khi nhiều thành viên trong đội xuất hiện triệu chứng ốm.

Thủ môn Orjan Nyland cho biết đội ngũ y tế đang phải làm việc liên tục để theo dõi tình trạng sức khỏe của các cầu thủ. Trước đó, Jorgen Strand Larsen từng bị sốt, còn Marcus Holmgren Pedersen phải nghỉ trận gặp Brazil vì mệt mỏi. Huấn luyện viên Stale Solbakken cũng bị ho trong buổi họp báo sau vòng bảng.

na-uy-1783560480.jpg

Theo truyền thông Na Uy, lịch trình di chuyển dày đặc giữa nhiều thành phố ở Bắc Mỹ có thể là nguyên nhân khiến nhiều thành viên gặp vấn đề về sức khỏe.

Dù vậy, Na Uy vẫn đang viết nên câu chuyện cổ tích khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup sau các chiến thắng trước Bờ Biển Ngà và Brazil. Erling Haaland tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất với 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp giúp Na Uy loại Brazil ở vòng 1/8.

Huấn luyện viên Solbakken đánh giá Haaland là mẫu tiền đạo đặc biệt nhờ sự kiên nhẫn và khả năng tạo khác biệt đúng thời điểm. Ông khẳng định, Na Uy sẽ nghiên cứu kỹ tuyển Anh và hướng tới một trận tứ kết cân bằng, quyết liệt.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)