McLaughlin phá kỷ lục thế giới nội dung 400m rào

Sydney McLaughlin - vận động viên người Mỹ - đã phá vỡ kỷ lục thế giới 400m vượt rào của chính mình để giành huy chương vàng tại giải Điền kinh vô địch thế giới đang diễn ra tại Oregon (Mỹ). 

400m-1658566501.jpg
Vận động viên Sydney McLaughlin

Sydney McLaughlin khiến khán giả nhà “phát cuồng” khi trở thành vận động viên Mỹ đầu tiên lập kỷ lục thế giới mới ở Giải vô địch điền kinh thế giới tổ chức ở Oregon (Mỹ) năm nay. Thành tích 50,68 giây của cô vượt xa vận động viên đoạt huy chương bạc Femke Bol của Hà Lan. Đương kim vô địch Dalilah Muhammad về thứ ba.

McLaughlin - người từng giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x400m thế giới ở Doha - cho biết: “Thời gian thật tuyệt vời và môn thể thao này ngày càng chạm những mốc thời gian nhanh hơn. Chỉ cần tìm ra những rào cản có thể bị phá vỡ…”.

McLaughlin là người giành huy chương vàng Thế vận hội Tokyo 2020, đồng thời là người giữ kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic hiện tại nội dung chạy 400m rào với lần lượt thời gian được ghi nhận là 50,68 giây và 51,46 giây. McLaughlin là người phụ nữ đầu tiên phá được mốc thời gian 52 giây ở cự ly 400m vượt rào khi cô lập kỷ lục thế giới 51,90 giây tại các giải đấu loại Olympic Mỹ năm 2020. Cô đã giành được huy chương bạc tại giải vô địch thế giới 2019. Tại giải vô địch thế giới 2019 và Thế vận hội Tokyo, cô cũng giành huy chương vàng trong đội tiếp sức 4x400m nữ.

Khi mới 15 tuổi, cô đã là nhà vô địch giải trẻ thế giới năm 2015. Năm 2016, McLaughlin là vận động viên trẻ nhất kể từ năm 1980 đủ điều kiện tham gia đội điền kinh Olympic Mỹ, đứng thứ ba tại Cuộc thi Olympic Mỹ với thành tích tốt nhất thế giới hiện tại là dưới 18 tuổi là 54,15 giây. Cô thi đấu 1 năm cho Đại học Kentucky trước khi chuyển sang chuyên nghiệp vào năm 2018. Cô cũng giữ kỷ lục thế giới dưới 20 tuổi với 53,60 giây sau khi đạt thành tích cá nhân tốt nhất giải trẻ là 52,75 giây, với cả 2 thành tích đều được thiết lập vào năm 2018.

Phương Hạnh