
Với chiến thắng này, Marin Cilic trở thành tay vợt thứ hai còn đang thi đấu chạm đến con số 600 trận thắng, chỉ đứng sau kỷ lục gia Novak Djokovic (người đang sở hữu 1.168 trận thắng). Quan trọng hơn, Cilic đã chính thức vượt qua người đàn anh huyền thoại Goran Ivanisevic (599 trận thắng) để trở thành tay vợt Croatia có nhiều trận thắng nhất trong lịch sử quần vợt thế giới.
Sở hữu chiều cao lý tưởng và những cú đánh cuối sân đầy uy lực, Cilic là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của kỷ nguyên "Big Three". Tuy nhiên, đằng sau sự quyết liệt trên sân đấu là một tính cách điềm đạm và nụ cười hiền hậu, giúp anh nhận được sự yêu mến từ cả đồng nghiệp lẫn người hâm mộ.
Đỉnh cao chói lọi nhất trong sự nghiệp của Cilic là chức vô địch US Open 2014. Tại giải đấu này, anh đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Roger Federer ở bán kết và sau đó hạ gục Kei Nishikori trong trận chung kết để nâng cao chiếc cúp Grand Slam đầu tiên và duy nhất của mình. Ngoài ra, bộ sưu tập thành tích của anh còn bao gồm: danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên tại Cincinnati năm 2016, á quân Wimbledon 2017 (thua Federer), á quân Australia Open 2018 (thua Federer), góp mặt tại ATP Finals trong 3 năm liên tiếp (2016-2018).
Tính đến 10/2/2026, 5 tay vợt còn thi đấu có nhiều trận thắng nhất hiện gồm: Djokovic: 1.168 trận, Cilic: 600 trận, Stan Wawrinka: 586 trận, Gael Monfils: 583 trận và Alexander Zverev: 526 trận.
Con đường đến với trận thắng thứ 600 của Cilic không hề bằng phẳng. Sau nhiều năm duy trì vị trí trong tốp 20, Cilic gặp biến cố lớn vào tháng 1/2023 khi bị rách sụn chêm đầu gối. Chấn thương này buộc anh phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật và đối mặt với nguy cơ giải nghệ. Tuy nhiên, ý chí mạnh mẽ đã giúp anh trở lại ngoạn mục. Tháng 9/2024, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 36, Cilic đã làm nên lịch sử tại giải ATP 250 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Tham dự với tư cách tay vợt hạng 777 thế giới, anh đã lên ngôi vô địch và trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất từng giành danh hiệu trong lịch sử ATP Tour (kể từ năm 1990).
Không chỉ là một biểu tượng thể thao, Cilic còn là một nhà hoạt động xã hội tích cực. Quỹ Marin Cilic (Marin Cilic Foundation) do anh thành lập năm 2016 đã và đang hỗ trợ trẻ em khó khăn thông qua các suất học bổng và định hướng giáo dục. Ivan Dodig - người bạn thân thiết và cũng là đồng nghiệp của Cilic - chia sẻ đầy tự hào: "Cậu ấy đã đạt được mọi thứ có thể trong quần vợt. Tôi rất hạnh phúc khi Marin đạt được chiến thắng thứ 600 và tin chắc rằng cậu ấy vẫn còn đủ can đảm và động lực để thi đấu thêm vài năm nữa”.