Tuần trước, Dominic Calvert-Lewin công bố quyết định rời Everton theo dạng chuyển nhượng tự do, kết thúc 9 năm gắn bó với đội bóng vùng Merseyside. Tiền đạo 28 tuổi chia sẻ rằng, đây là quyết định khó khăn của anh.
Sau khi trở thành cầu thủ tự do, cựu tiền đạo Everton nhận nhiều sự quan tâm từ các câu lạc bộ tại Premier League.

Tờ MEN cho biết, Manchester United nắm lợi thế trong việc ký hợp đồng với Calvert-Lewin, vượt mặt các đối thủ như Newcastle United và Leeds United ở cuộc đua. "Quỷ đỏ" được đánh giá cao hơn nhờ tiềm lực tài chính và tham vọng lấy lại vị thế.
Giới chuyên môn đánh giá, với kinh nghiệm tại Premier League và thể hình lý tưởng 1m87, Calvert-Lewin có thể là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi của huấn luyện viên Ruben Amorim - người ưu tiên các tiền đạo mạnh mẽ và linh hoạt.
Nếu thành công, thương vụ giá rẻ này sẽ giúp Manchester United tăng cường hỏa lực, làm dày đội hình. Trong 9 năm tại Goodison Park, Calvert-Lewin ghi hơn 60 bàn thắng, trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu của Everton.
Có thời điểm, chân sút người Anh được định giá hơn 90 triệu bảng. Tuy nhiên, các chấn thương và phong độ sa sút khiến Calvert-Lewin giờ trở thành cầu thủ tự do.
Sau khi thất bại trước Chelsea trong vụ Liam Delap, đội bóng thành Manchester vẫn khao khát bổ sung một trung phong thực thụ. Với Calvert-Lewin, Man United có cơ hội bổ sung một tiền đạo giàu kinh nghiệm với chi phí thấp.
Ngoài Calvert-Lewin, Manchester United cũng tiến gần đến việc ký hợp đồng với Bryan Mbeumo từ Brentford. Cuộc đàm phán giữa Man United và Brentford đang tiến triển. Man United hai lần gửi lời đề nghị, giá trị lên tới 55 triệu bảng kèm 7,5 triệu bảng phụ phí nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, với việc Brentford muốn thu về 65 triệu bảng, khả năng cao thương vụ sớm được thông qua.

Yếu tố then chốt giúp Man United dễ hoàn tất thỏa thuận chính là mong muốn của cá nhân Mbeumo. Tiền đạo người Cameroon ưu tiên chuyển đến Old Trafford, bất chấp việc huấn luyện viên Thomas Frank muốn đưa anh đến Tottenham.
Thành tích 20 bàn thắng của Mbeumo mùa trước chỉ kém Mohamed Salah, Alexander Isak và Erling Haaland. Đây là cột mốc mà không cầu thủ Man United nào chạm tới kể từ khi Robin van Persie giúp đoàn quân của huấn luyện viên Sir Alex Ferguson vô địch Premier League mùa 2012-2013.
Trong trường hợp thương vụ hoàn tất, nó sẽ phá sâu kỷ lục bán cầu thủ của Brentford, vượt qua con số 40 triệu bảng khi đội bóng này để Ivan Toney gia nhập Al Ahli Hè 2024.