Man United công bố kế hoạch chuyển nhượng 300 triệu bảng, dẫn đầu châu Âu về "đốt tiền"

Theo đó, nếu đoạt vé dự Champions League mùa giải tới, Man United có kế hoạch chi tới 300 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong Hè 2026.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man United sẽ tạo ra "điều gì đó lớn lao", đặc biệt ở tuyến giữa. Kế hoạch hiện tại là chiêu mộ ít nhất 1, thậm chí 2 tiền vệ chất lượng. Ông nhấn mạnh đây sẽ là mùa Hè bận rộn, và tấm vé dự Champions League đồng nghĩa với khoản đầu tư tương xứng.

Mục tiêu nổi bật được nhắc đến là Elliot Anderson. Thương vụ này phụ thuộc lớn vào số phận của Nottingham Forest. Nếu đội bóng này rớt hạng, mức phí chuyển nhượng có thể nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, MU sẵn sàng phá sâu kỷ lục cũ từng thiết lập khi chiêu mộ Paul Pogba để hoàn tất thương vụ.

man-united-1772154149.jpg

Mùa Hè năm ngoái, tập đoàn INEOS rót 221,7 triệu bảng (khoảng 300 triệu USD) cho đội 1 dù không có suất dự cúp châu Âu. Con số đó hoàn toàn có thể bị xô đổ. Khi quỹ lương được giải phóng nhờ khả năng chia tay Casemiro, Jadon Sancho và Marcus Rashford, cùng nguồn thu từ suất dự Champions League, tổng mức chi có thể vượt mốc 300 triệu bảng (hơn 400 triệu USD).

Đội chủ sân Old Trafford rõ ràng đang chuẩn bị cho một phiên chợ Hè mang tính bước ngoặt. Dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick, "Quỷ đỏ" thi đấu khởi sắc rõ rệt, biến mục tiêu Champions League từ xa vời thành khả thi. Thành tích đó được xem là đòn bẩy để Ban lãnh đạo mạnh tay tái thiết đội hình, bất chấp áp lực tài chính còn đè nặng.

Kế hoạch chuyển nhượng lớn của Man United được tiết lộ trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford vừa trở thành câu lạc bộ “đốt tiền” nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng trong 5 năm qua.

UEFA cho biết, Man United dẫn đầu châu Âu về mức chi ròng chuyển nhượng giai đoạn 2021-2025 với 878 triệu USD.

Theo báo cáo "Tình hình tài chính và đầu tư các câu lạc bộ châu Âu" do UEFA công bố, mức chi ròng của Man Utd trong 5 năm qua bỏ xa các đội xếp sau là Chelsea (khoảng 833 triệu USD) và Arsenal (745 triệu USD).

Dữ liệu được tổng hợp từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các câu lạc bộ, bao gồm toàn bộ hoạt động chuyển nhượng trong 5 năm - từ phí mua bán cầu thủ, khoản lãi bán người đến chi phí khấu hao và điều chỉnh giá trị đội hình.

Song song với mức chi chuyển nhượng kỷ lục, Man United công bố lợi nhuận hoạt động khoảng 41,4 triệu USD trong 6 tháng đầu mùa giải này. Đây là bước cải thiện đáng kể so với khoản lỗ khoảng 5 triệu USD cùng kỳ mùa trước.

man-united-1772154138.jpg

Sự chuyển biến đến sau đợt tinh giản bộ máy và siết chặt chi tiêu do đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe triển khai. Trong 18 tháng, số nhân viên câu lạc bộ giảm từ hơn 1.100 xuống còn khoảng 700 người.

Giám đốc điều hành Omar Berrada cho biết, quá trình tái cấu trúc ngoài sân cỏ bắt đầu phát huy hiệu quả, giúp cải thiện biên lợi nhuận và kiểm soát tốt hơn chi phí vận hành.

Tuy nhiên, áp lực tài chính vẫn hiện hữu khi tổng nợ của Man United tăng lên khoảng 1,63 tỷ USD. Trong đó, khoảng 610 triệu USD là khoản nợ tồn đọng từ thương vụ gia đình Glazer thâu tóm câu lạc bộ năm 2005. Ngoài ra, đội bóng đã rút khoảng 375 triệu USD từ hạn mức tín dụng quay vòng - tăng khoảng 101 triệu USD so với cùng kỳ năm trước - chủ yếu để đầu tư đội hình. Các khoản phải trả, phần lớn là phí chuyển nhượng chưa thanh toán, vào khoảng 646 triệu USD.

Việc không dự Cúp châu Âu và sớm dừng bước ở các giải quốc nội khiến doanh thu 6 tháng đầu mùa giảm khoảng 14,1 triệu USD so với cùng kỳ. Man United dự báo tổng doanh thu mùa này đạt 813-838 triệu USD, đồng thời đang tìm đối tác mới cho hợp đồng tài trợ áo tập trị giá khoảng 30,5 triệu USD mỗi năm.

Man United chỉ thi đấu 40 trận mùa này - ít nhất kể từ mùa 1914-1915. Trong nửa đầu mùa, họ chơi 20 trận, giảm mạnh so với 28 trận cùng kỳ năm trước.

Quỹ lương quý gần nhất giảm khoảng 9,4 triệu USD, một phần do cắt giảm nhân sự, phần khác vì cầu thủ bị giảm thu nhập khi không góp mặt tại Champions League. Nếu giành vé trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ, thu nhập của cầu thủ có thể tăng 25% từ mùa sau.

"Chúng tôi vẫn theo đuổi chiến lược đặt bóng đá làm trọng tâm và tiếp tục đầu tư cho cả đội nam lẫn đội nữ", Berrada nhấn mạnh, khẳng định nền tảng kinh doanh của câu lạc bộ vẫn đủ sức hỗ trợ mục tiêu cạnh tranh danh hiệu trong những năm tới.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)