Man United bán đứt 5 cầu thủ, bị chỉ trích vụ McTominay

Cùng với kế hoạch thanh lý lực lượng Hè 2025, Man United cũng đang bị chỉ trích trong thương vụ McTominay.

Dù đứng thứ ba tại Premier League và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League, Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hiểu rằng họ cần tái cấu trúc lực lượng để hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu trong tương lai.

Theo truyền thông Anh, ít nhất 5 cầu thủ đội 1 sẽ bị bán. Đáng chú ý, 3 cái tên trong số đó đang thi đấu theo dạng cho mượn, gồm: Marcus Rashford, Andre Onana và Rasmus Hojlund. Rashford có cơ hội lớn vô địch La Liga cùng Barcelona, trong khi Hojlund tỏa sáng tại Napoli và Onana cũng thi đấu ổn định tại Thổ Nhĩ Kỳ.

man-united-1775456185.jpg

Manchester United được cho là có thể thu về khoảng 64 triệu bảng từ các thương vụ liên quan đến Rashford và Hojlund, trong khi việc bán Onana cần mang lại ít nhất 19 triệu bảng để đảm bảo cân bằng tài chính.

Bên cạnh đó, Manuel Ugarte và Joshua Zirkzee cũng nằm trong danh sách rời Old Trafford do không đáp ứng được kỳ vọng dưới thời Ban huấn luyện hiện tại. Những quyết định này cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cách xây dựng đội hình của Manchester United.

Ngoài các thương vụ chuyển nhượng, đội bóng còn chuẩn bị chia tay 3 cầu thủ theo dạng tự do là Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia. Việc này sẽ giúp giảm tải đáng kể quỹ lương, tạo điều kiện để đầu tư vào những bản hợp đồng mới.

Trong khi đó, theo cựu danh thủ Gary Pallister, Man United mắc sai lầm khi để tiền vệ Scott McTominay ra đi với mức giá 26 triệu bảng vào năm 2024.

Pallister nhấn mạnh, McTominay luôn có mối liên kết đặc biệt với đội bóng cũ. Anh trưởng thành từ Học viện và gắn bó với câu lạc bộ trong nhiều năm. Theo cựu trung vệ người Anh, tiền vệ 29 tuổi vẫn dành tình cảm lớn cho Man United và có thể cân nhắc trở lại nếu cơ hội xuất hiện.

chia-tay-1775456185.jpg

Dù vậy, Pallister cũng chỉ ra sự khác biệt rõ ràng giữa McTominay và Bruno Fernandes. Ông cho rằng, việc sử dụng McTominay như một tiền vệ tấn công kiểu Bruno là sai lầm.

"Đó là vấn đề khác biệt phong cách. McTominay luôn có duyên ghi bàn, đã chứng minh ở Scotland và Napoli. Nhưng cậu ấy đâu phải kiểu Bruno Fernandes, không có nhãn quan chuyền bóng như vậy. Điểm mạnh của cậu ấy là khả năng ghi bàn và ở Manchester United thì cậu ấy khó được dùng như một số 10 kiểu Bruno", ông cho biết.

Quyết định chia tay McTominay từng khiến không ít người bất ngờ, đặc biệt khi anh là một phần trong đội hình giành FA Cup dưới thời Erik ten Hag. Pallister khẳng định, ông sẽ không để cầu thủ này rời đi, bởi tinh thần thi đấu và sự tận hiến luôn là điểm mạnh nổi bật.

Ở cấp độ đội tuyển, McTominay tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Scotland hướng đến World Cup 2026. Anh được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố chủ chốt khi đội bóng bước vào giải đấu mùa Hè này.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)