Theo thông tin được báo New Straits Times đăng tải, Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim - Chủ tịch câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim - tiết lộ, FIFA có thể xem xét giảm nhẹ án phạt cho 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, trong đó có Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đang thi đấu cho chính câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim. Hồi cuối tháng 9, sau khi FIFA đưa ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng kèm số tiền nộp phạt 2.000 Franc Thụy Sỹ, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Malaysia (MFL) đã ngay lập tức đình chỉ thi đấu đối với các cầu thủ nhập tịch sai quy định đang khoác áo câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim.
Ngoài ra, trung vệ Facundo Garces cũng bị câu lạc bộ Deportivo Alaves chủ động xóa tên khỏi danh sách thi đấu tại La Liga và tiền đạo Rodrigo Holgado phải xin nghỉ không lương theo thông báo của câu lạc bộ America de Cali (Colombia). Mặc dù, FAM đã gửi đơn kháng cáo nhưng rất khó thay đổi quyết định của FIFA và chỉ hy vọng có thể xin giảm nhẹ án phạt đối với các cầu thủ với lý do họ không cố tình vi phạm và việc bị cấm thi đấu 12 tháng là quá dài, thậm chí hủy hoại sự nghiệp của cầu thủ, đặc biệt với những cầu thủ sắp bước qua tuổi 30 gần như không còn cơ hội quay trở lại sân cỏ.
“Chiêu” năn nỉ của FAM có vẻ phát huy tác dụng trong hoàn cảnh đang hứng chịu nhiều áp lực từ dư luận và đối diện với nguy cơ bị chính các cầu thủ và câu lạc bộ chủ quản kiện ngược để đòi đền bù thiệt hạị và khắc phục hậu quả. Nếu được giảm án, có thể xuống còn 6 tháng thay vì bị treo giò 1 năm, không chỉ các cầu thủ mà FAM cũng đỡ bị mang tiếng xấu, bỏ rơi cầu thủ. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia vẫn khó tránh khỏi nguy cơ phải nhận thêm án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau kết luận chính thức của FIFA.
Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski có thể bị xử thua 0-3 ở 2 trận đấu với đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Ngoài ra, FIFA cũng có thể hủy bỏ kết quả 3 trận đấu giao hữu khác của đội tuyển Malaysia trong dịp FIFA Days tháng 9, đồng nghĩa với việc bị trừ điểm và đánh tụt hạng trên Bảng xếp hạng FIFA Ranking. Thậm chí, nhiều người còn lo ngại, bóng đá Malaysia sẽ phải gánh chịu hậu quả lâu dài nếu đội tuyển bị loại khỏi Vòng loại ASIAN Cup 2027 và cấm tham dự các giải đấu quốc tế, quan trọng nhất là Vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á.