Malaysia tăng kinh phí khẩn cấp cho SEA Games 33 sau việc Thái Lan đổi địa điểm thi đấu

Trước những diễn biến bất ngờ khi Thái Lan phải chuyển địa điểm thi đấu SEA Games 33 do lũ lụt ở miền Nam, Hội đồng Thể thao Quốc gia Malaysia (NSC) đã nhanh chóng phê duyệt tăng thêm hơn 500.000 Ringgit Malaysia (tương đương khoảng 2,65 tỷ đồng) để trang trải toàn bộ chi phí phát sinh do việc di dời khẩn cấp này.

Việc thay đổi địa điểm thi đấu buộc 206 vận động viên và quan chức Malaysia phải di chuyển khẩn trương từ Songkhla đến 2 tỉnh/thành là Bangkok và Chonburi chỉ vài ngày trước khi SEA Games 33 chính thức khởi tranh. Các môn bị ảnh hưởng bao gồm: Cử tạ, Muay, Pencak Silat, Bóng đá nam, cờ Vua, Judo, Kabaddi, Karate, Petanque, Wushu và đấu Vật. NSC Malaysia đã điều phối chặt chẽ mọi hoạt động di chuyển và hậu cần nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của đoàn thể thao, đảm bảo vận động viên tập trung thi đấu bằng 100% sức lực .

Tại cuộc họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh, NSC Malaysia khẳng định, cam kết bảo vệ các vận động viên khỏi những tác động tiêu cực bất khả kháng, đồng thời tiếp tục tối ưu hóa công tác hậu cần để đảm bảo đoàn thể thao thi đấu suôn sẻ.

Cùng lúc đó, bang Sarawak - nơi sẽ đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027 - đã phân bổ ngân sách lên đến 350 triệu Ringgit Malaysia (xấp xỉ 1.855 tỷ đồng) để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao kế tiếp với dự kiến tổ chức 17 môn thi đấu và Lễ khai mạc.

13122023-majlis-sukan-negara-msn-abdul-razak-latif-002-scaled-1-1920x1280-1-974-3157jpg-1764806647.jpeg
Thể thao Malaysia tăng kinh phí cho SEA Games 33 sau khi Thái Lan đổi địa điểm thi đấu

Ông Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah - Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao và Phát triển Doanh nhân bang Sarawak - nhấn mạnh, đây không chỉ là chi phí tổ chức mà còn là khoản đầu tư chiến lược nhằm quảng bá văn hóa, phát triển du lịch, truyền thông và gắn kết cộng đồng lâu dài.

Kế hoạch nâng cấp các địa điểm thi đấu, đặc biệt sân vận động Sarawak - nơi sẽ tổ chức Lễ khai mạc - được thiết kế nhằm đảm bảo di sản thể thao bền vững sau Đại hội. Hiện Sarawak phát triển hệ thống 290 Trung tâm Phát triển Thể thao, nuôi dưỡng gần 6.000 vận động viên và hơn 200 huấn luyện viên, đặt mục tiêu trở thành cường quốc thể thao hàng đầu Malaysia .

Việc thay đổi địa điểm thi đấu SEA Games 33 tại Thái Lan đặt ra thách thức không nhỏ cho các đoàn thể thao, trong đó có Malaysia. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc kịp thời của NSC và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác hậu cần, đoàn thể thao Malaysia vẫn giữ được tinh thần và sự tập trung cần thiết.

Trong khi đó, SEA Games 34 tại Sarawak đang được chuẩn bị kỹ lưỡng như một sự kiện thể thao lớn mang lại nhiều giá trị kinh tế - xã hội, đồng thời nâng tầm vị thế của khu vực này trên bản đồ thể thao Đông Nam Á.

Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á vẫn tiếp tục là sân chơi quan trọng để các quốc gia khẳng định năng lực không chỉ trong thi đấu thể thao mà còn cả ở khâu tổ chức và phát triển bền vững cho tương lai.

Bảo Ngân (từ Bangkok - Thái Lan)