Malaysia nhận phán quyết cuối cùng của FIFA ngay trong tuần này

Luật sư Serge Vittoz - cố vấn pháp lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - cho biết, Ủy ban Kháng cáo của FIFA sẽ thông báo kết quả kháng cáo trước ngày 30/10 về án phạt trong vụ bê bối nhập tịch cầu thủ sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng…

fam-1761622487.jpg
FAM tổ chức họp báo để thông tin về việc kháng cáo án phạt của FIFA. Ảnh: Arena Metro

Mặc dù Ủy ban kháng cáo của FIFA không có quy định cụ thể về thời hạn giải quyết kháng cáo, nhưng các chuyên gia với những vụ việc đã rõ ràng như làm giả giấy tờ, thay đổi nguồn gốc nơi sinh của tổ tiên của một số cầu thủ nhập tịch để kịp khoác áo đội tuyển Malaysia tại Vòng loại ASIAN Cup 2026 sẽ không mất nhiều thời gian để xem xét. Chậm nhất, cuối tuần này FAM sẽ nhận được phán quyết cuối cùng của FIFA. Hầu hết các chuyên gia am hiểu tình hình đều có chung nhận định, rất khó thay đổi phán quyết và FAM chỉ hy vọng sẽ giảm nhẹ án phạt đã được FIFA đưa ra trước đó dù rất mong manh. 

Theo thông lệ, sau khi nhận kết luận cuối cùng của FIFA, FAM sẽ có 2 sự lựa chọn, tiếp tục gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để chờ phán xử hoặc chấp nhận thực tế và tuân thủ các án phạt bổ sung của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Nếu tiếp tục theo đuổi vụ kiện ở CAS, FAM sẽ phải gánh chịu chi phí khá tốn kém, có thể lên tới hàng trăm ngàn USD để kéo dài thời gian. Điều khiến dư luận khó hiểu là FAM thay vì đối diện với thực tế để sửa chữa sai lầm và khắc phục hậu quả thì lại quá quan tâm đến việc xác định người đã nộp đơn tố cáo với FIFA, dù đến giờ vẫn không dám khẳng định.

img-4125-1761622664.jpeg
Một ngày sau khi Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0, FIFA nhận được đơn tố cáo về tư cách những cầu thủ nhập tịch. Ảnh" VFF

Ban đầu, các quan chức FAM nghi ngờ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đứng sau vụ việc. Đích thân Phó Chủ tịch FAM Sivasundaram nói trong buổi họp báo rằng: “Chỉ một ngày sau khi Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0, đơn thư tố cáo được một nhân vật nào đó ở Việt Nam gửi đến FIFA…”, nhưng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Hôm 25/10, tới lượt ông Johor Tunku Ismail - Chủ tịch câu lạc bộ nổi tiếng Johor Darul Ta'zim FC đồng thời là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của Bóng đá Malaysia - lại khẳng định: "Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo với tôi rằng đơn kiện này không phải từ VFF, cũng không phải từ Tổng Thư ký hay Chủ tịch của bất kỳ liên đoàn nào…".

Thật kỳ cục khi FAM làm sai quy định, bị FIFA xử phạt nhưng thay vì tìm cách sửa chữa sai lầm lại cố công đi tìm người tố giác, để làm gì? Người hâm mộ Bóng đá Malaysia cảm thấy thất vọng khi FAM không dám nhìn thẳng vào sự thật, tìm cách né tránh và kéo dài thời gian bất chấp thực tế, không thể thay đổi quyết định của FIFA, thậm chí phải nhận thêm án phạt nghiêm khắc và nặng nề hơn khi kháng cáo bất thành. 

Đan Phượng