Malaysia muốn đưa SEA Games 2027 thành lễ hội ở 4 thành phố

Khi hầu hết các quốc gia chủ nhà SEA Games thường tập trung nguồn lực vào một trung tâm duy nhất, Malaysia lại quyết định đi ngược dòng. Họ không chỉ chọn phương án phân tán mà còn biến việc tổ chức SEA Games 2027 trở thành một lễ hội toàn quốc, trải dài qua 4 cụm lớn, một chiến lược hậu cần được tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt là về mặt thời tiết và kỳ nghỉ.

sea-games1-1765425268.jpg

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh vừa công bố, Malaysia sẽ đăng cai SEA Games 2027 từ ngày 18 đến ngày 29/9, với tổng cộng 38 môn thể thao. Quyết định về thời gian này không hề ngẫu nhiên mà là kết quả của một nghiên cứu khoa học xã hội và khí tượng học thú vị, bởi đây là mùa nghỉ lễ của các trường Đại học, đảm bảo nguồn nhân lực tình nguyện viên dồi dào. Thời điểm này chưa bắt đầu mùa gió mùa, hứa hẹn thời tiết lý tưởng cho các môn thể thao ngoài trời. Giai đoạn này cũng là thời kỳ lý tưởng để tránh xung đột với các ngày lễ lớn quan trọng của quốc gia như Ngày Quốc khánh (31/8) và Ngày Malaysia (16/9).

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ được chia thành 4 cụm chính, với Sarawak giữ vai trò trung tâm chiến lược và Kuala Lumpur là nơi bế mạc. Sarawak sẽ tổ chức lễ khai mạc và 17 môn thể thao. Đây có lẽ là nỗ lực của Malaysia nhằm thúc đẩy phát triển và hình ảnh của các bang ngoài bán đảo chính. Các môn được tổ chức tại đây bao gồm: Thể thao dưới nước, Cử tạ, Bóng rổ, Bowling, Bowling cỏ, E-Sports, Thể dục dụng cụ, Golf, Cricket, Bắn cung, Bắn súng, Muay, Cầu mây, Squash, Taekwondo, Quần vợt, Wushu.

Cụm Penang và Johor  đóng vai trò tập trung các môn cần cơ sở vật chất chuyên biệt hơn hoặc mang tính truyền thống khu vực. Penang sẽ tổ chức 6 môn là: Cầu mây, Snooker và Bida, Judo, Quyền Anh, Bóng bàn và Bóng sàn. Trong khi đó, Johor chỉ tập trung duy nhất vào Bóng đá.

Thủ đô Kuala Lumpur sẽ đóng vai trò là nơi tổ chức lễ bế mạc và 14 môn thể thao, tận dụng các cơ sở vật chất hiện đại sẵn có, gồm: Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng lưới, Khúc côn cầu, Đua xe đạp, Cưỡi ngựa, Karate, Đấu kiếm, Trượt băng, Điền kinh, Pencak Silat, Bóng bầu dục, Đua thuyền buồm, Trượt nước.

Các quyết định về môn thi đấu được đưa ra dựa trên sự tuân thủ các quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), sự phù hợp của các địa điểm hiện có, và các chương trình ưu tiên quốc gia như "Road to Gold" và "Podium Programme", cho thấy một sự gắn kết giữa mục tiêu quốc gia và trách nhiệm chủ nhà khu vực. 

Song song đó, ASEAN Para Games lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur từ ngày 17 đến 23/10/2027, bao gồm 18 môn thể thao dành cho người khuyết tật, khẳng định cam kết của Malaysia đối với thể thao hòa nhập. Chủ tịch OCM, Tan Sri Mohamad Norza Zakaria, đã ca ngợi sự quyết đoán của Chính phủ, đồng thời lưu ý rằng quyết định cuối cùng về các môn thi đấu vẫn có thể được điều chỉnh cho đến 20 tháng trước lễ khai mạc.

Đặc biệt, nhằm huy động sự tham gia của công chúng và tìm kiếm biểu tượng cho Đại hội, Malaysia cũng đã mở cuộc thi thiết kế Logo và Linh vật chính thức cho cả SEA Games 34 và ASEAN Para Games 14 năm 2027 với giải thưởng cao nhất lên đến RM8,000 (khoảng hơn 40 triệu đồng Việt Nam), cho thấy một sự đầu tư nghiêm túc vào mặt hình ảnh của Đại hội.

Hoàng Hà (Thể thao và cuộc sống)