Vòng loại năm nay thu hút đến 250 cơ thủ trong nước tham gia, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như: Mã Minh Cẩm, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại, Nguyễn Trần Thanh Tự… Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt và sự bùng nổ của những gương mặt trẻ khiến nhiều tay cơ kỳ cựu bất ngờ bị loại sớm, thậm chí ngay từ vòng bảng. Ngô Đình Nại là cái tên đáng chú ý nhất tiến tới bán kết, nhưng cũng phải dừng bước sau khi để thua Nguyễn Trần Thanh Tạo trong một trận đấu căng thẳng.
Ở trận bán kết đầu tiên, Nguyễn Trần Thanh Tạo đối đầu với Ngô Đình Nại trong một cuộc đấu được giới chuyên môn đánh giá là "cân kèo". Thanh Tạo nhập cuộc tốt, ghi 2 điểm ngay cú đề-pa. Dù Đình Nại nhanh chóng vượt lên với một series 5 điểm, nhưng bước ngoặt đến ở lượt cơ thứ hai khi Thanh Tạo xuất sắc đáp trả bằng series 8 điểm, qua đó tái lập lợi thế dẫn trước và kết thúc hiệp 1 với tỷ số 15-12. Sang hiệp 2, trong khi Đình Nại tỏ ra thiếu ổn định và chỉ ghi thêm 7 điểm, Thanh Tạo tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, khép lại trận đấu với một series 8 điểm ở lượt cơ thứ 15, ấn định chiến thắng 30-19, qua đó giành vé đầu tiên vào vòng đấu chính thức.
Trận bán kết còn lại giữa Mai Tân Huyên và tay cơ trẻ Huỳnh Anh Tài lại là một cuộc rượt đuổi đầy cảm xúc. Sau màn lội ngược dòng ngoạn mục ở tứ kết, Anh Tài tiếp tục khởi đầu bùng nổ khi dẫn trước 17-6, rồi nâng cách biệt lên 28-17. Tuy nhiên, áp lực tâm lý trong thời khắc quyết định đã khiến cơ thủ sinh năm 2000 đánh mất sự chính xác. Ở chiều ngược lại, Mai Tân Huyên thi đấu bình tĩnh, từng bước rút ngắn điểm số và hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 30-27 sau 28 lượt cơ, qua đó đoạt tấm vé cuối cùng vào vòng chung kết.
Với kết quả này, Nguyễn Trần Thanh Tạo và Mai Tân Huyên trở thành 2 gương mặt xuất sắc nhất vượt qua vòng loại, chính thức gia nhập danh sách 8 cơ thủ thi đấu tại vòng bảng. Theo kết quả bốc thăm, bảng A sẽ bao gồm: Trần Quyết Chiến, Heo Jung Han, Kim Jun Tae và Mai Tân Huyên. Trong khi đó, bảng B hứa hẹn đầy hấp dẫn với sự góp mặt của các cơ thủ: Trần Thanh Lực, Tayfun Tasdemir, Bao Phương Vinh và Nguyễn Trần Thanh Tạo.
Bên cạnh 2 tấm vé quan trọng, vòng loại còn xác định các giải thưởng phụ đáng chú ý: Nguyễn Quốc Nguyện giành danh hiệu Series cao điểm nhất với cú đánh đạt 17 điểm, còn tay cơ Chí Long được trao giải Best Game, với hiệu suất thi đấu trung bình lên tới 3,333 điểm/lượt cơ.
Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế - SCTV Cup 2025 không chỉ gây ấn tượng về chất lượng chuyên môn mà còn nổi bật nhờ giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Với tổng giải thưởng lên đến 790 triệu đồng, trong đó nhà vô địch sẽ nhận 500 triệu đồng tiền mặt, giải đấu được đánh giá là bước tiến lớn trong nỗ lực chuyên nghiệp hóa sân chơi billiards quốc nội.
Tay cơ Bao Phương Vinh chia sẻ “Sự góp mặt của nhiều cơ thủ hàng đầu thế giới hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu mãn nhãn, đẳng cấp cho người hâm mộ. Tôi đã sẵn sàng chinh phục thành tích cao nhất tại SCTV Cup”.
Trong khi đó, Trần Quyết Chiến - cơ thủ số 1 Việt Nam - khẳng định: “Tôi sẽ chơi hết sức mình để giữ cúp vô địch ở lại sân nhà”.
Về phía 2 tay cơ vừa vượt qua vòng loại, cả Nguyễn Trần Thanh Tạo và Mai Tân Huyên đều bày tỏ sự quyết tâm tạo thêm bất ngờ trước các đối thủ mạnh như đã từng làm tại vòng loại.
Ông Lý Kim Luân - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM - cho biết: “Với dàn cơ thủ đẳng cấp, giá trị giải thưởng hấp dẫn và công tác tổ chức chuyên nghiệp, SCTV Cup 2025 chắc chắn là sự kiện thể thao nổi bật trong năm. Chúng tôi kỳ vọng giải sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh môn billiards tới đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ”.
Giải đấu mang thông điệp “Từ vô danh thành huyền thoại”, hướng đến việc tạo dựng một sân chơi thường niên, chuyên nghiệp và giàu tính cạnh tranh, nơi mọi cơ thủ - từ tay cơ trẻ cho đến những người dày dạn kinh nghiệm - đều có cơ hội tranh tài và khẳng định tên tuổi trên đấu trường lớn.