
Tại chương trình gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 79 năm hình thành và phát triển của ngành Thể dục thể thao Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Lương Mạnh Hanh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên - cho biết: “Trong suốt chiều dài lịch sử, ông cha ta đã sử dụng võ thuật để đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi đất nước. Trong thời đại mới, võ thuật đã được đưa vào thi đấu tại các Đại hội Thể thao lớn như: SEA Games, ASIAD, Olympic. Thành tích của võ thuật trong thời gian qua đã khẳng định vị thế của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng, phong trào luyện tập võ thuật phát triển mạnh mẽ tại các câu lạc bộ, võ đường, võ phái, các trường học”.

Tại chương trình gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 79 năm hình thành và phát triển của ngành Thể dục thể thao. Đóng góp vào sự phát triển chung của sự nghiệp thể dục, thể thao, đến nay, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên có 660 hội viên, 6 chuẩn Đại võ sư, 20 chuẩn Võ sư cao cấp, 80 chuẩn Võ sư và hơn 10 chuẩn Huấn luyện viên cấp cao. Thời gian qua, Liên đoàn đã tích cực triển khai các hoạt động để phát triển phong trào võ thuật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn, tổ chức các giải võ thuật theo hệ thống thi đấu của tỉnh và các giải mở rộng. Nhiều vận động viên các bộ môn như: Karate, Võ cổ truyền, MMA, Vovinam… đạt thành tích cao tại các giải võ thuật trong và ngoài tỉnh.

Nhân dịp này, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên trao, phong tặng 5 Bằng khen, 9 Kỷ niệm chương và 2 Bằng vinh danh: Chuẩn Võ sư danh dự, chuẩn Đại võ sư, chuẩn Võ sư cao cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động võ thuật thời gian qua.
Một số hình ảnh trao tặng Bằng khen tại buổi Lễ kỷ niệm:




