Theo đó, mỗi huy chương vàng sẽ được thưởng nóng 100 triệu đồng, huy chương bạc nhận 50 triệu đồng và huy chương đồng nhận 20 triệu đồng.

Đây là nguồn động viên đáng cả về vật chất lẫn tinh thần dành cho các vận động viên thể dục dụng cụ trong giai đoạn đội tuyển bước đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho ASIAD 20, đồng thời thể hiện sự đồng hành của Liên đoàn với đội tuyển trước một trong những đấu trường quan trọng nhất của thể thao châu lục. Mức thưởng được Liên đoàn công bố trước thềm Đại hội cũng là nguồn khích lệ để các vận động viên thêm quyết tâm trong giai đoạn nước rút.
Theo huấn luyện viên Trương Minh Sang, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự ASIAD 20 với thành phần gồm 3 huấn luyện viên và 8 vận động viên. Đây đang là giai đoạn cuối cùng để toàn đội điều chỉnh chuyên môn và hướng tới điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào tranh tài.
Huấn luyện viên Trương Minh Sang chia sẻ: “Đội đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tham dự Đại hội nên cả Ban huấn luyện và các vận động viên đều rất tích cực, tập trung cao độ”.

Trong thời gian qua, các vận động viên vẫn duy trì lịch tập ngay cả trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia, đội tuyển tiếp tục thực hiện giáo án, kiểm tra và hoàn thiện từng bài thi nhằm hướng tới trạng thái tốt nhất trước ngày lên đường.
Việc công bố mức thưởng trước ngày ASIAD 2026 khởi tranh được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ. Trong cuộc cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh của châu lục, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đặt mục tiêu phát huy tối đa năng lực, hướng tới những tấm huy chương và đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Á vận hội.
Danh sách đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự ASIAD 20 gồm: Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh (nam), Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huỳnh Thiên Lý, Trần Đoàn Quỳnh Nam (nữ).
Lãnh đạo Liên đoàn Thể dục Việt Nam kỳ vọng, tham dự Đại hội các vận động viên sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, nỗ lực vượt qua những đối thủ mạnh để hướng tới các tấm huy chương tại ASIAD 20, qua đó đóng góp vào thành tích chung của tThể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Môn Thể dục dụng cụ tại ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25/9. Tại Đại hội, các vận động viên tranh 14 bộ huy chương (8 nội dung nam, 6 nội dung nữ).
Tại ASIAD 19, vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong đã giành huy chương bạc đơn môn nội dung Vòng treo. Năm nay, Khánh Phong có mục tiêu bảo vệ thành tích huy chương ở Nhật Bản.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng quyết tâm của Ban huấn luyện và các vận động viên, Liên đoàn Thể dục Việt Nam kỳ vọng, đội tuyển Thể dục dụng cụ sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, nỗ lực vượt qua những đối thủ mạnh để hướng tới các tấm huy chương tại ASIAD 20, qua đó đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục.