Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lo ngại sẽ bị FIVB cấm 2 năm

Tại Giải vô địch Bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 đang diễn ra ở Indonesia, đội tuyển nữ U21 Việt Nam đã gặp sự cố nghiêm trọng khi Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB) bất ngờ ra quyết định hủy kết quả 4 trận thi đấu của đội do sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu theo Quy định.

Cụ thể, tối ngày 12/8, FIVB thông báo hủy kết quả các trận thắng mà tuyển U21 Việt Nam giành được trước các đội Indonesia, Canada, Serbia và cả trận thua trước Argentina, đều bị chuyển thành thua 0-3 (25-0, 25-0, 25-0). Riêng trận đấu với Puerto Rico giữ nguyên kết quả do không có sự góp mặt của vận động viên vi phạm.

lien-doan-bong-chuyen-viet-nam-co-the-bi-dinh-chi-hoat-dong-1755055288347-1755139694.webp
VFV có thể bị đình chỉ hoạt động 2 năm vì vụ vận động viên không đủ điều kiện dự giải U21 thế giới 2025

Vận động viên bị cáo buộc vi phạm điều kiện thi đấu theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB năm 2023. Nội dung Quy định này nêu rõ việc một đội hoặc vận động viên tham gia thi đấu khi không đủ điều kiện sẽ bị xử phạt bao gồm loại khỏi giải, hủy các trận đấu có sự đóng góp của vận động viên đó, phạt tiền Liên đoàn và câu lạc bộ liên quan với mức tương đương 30.000 CHF (khoảng 977 triệu đồng) cho mỗi trường hợp, và có thể bị đình chỉ hoạt động thi đấu quốc tế tối đa 2 năm.

Ngoài việc hủy kết quả và loại vận động viên khỏi giải, FIVB đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Hội đồng Kỷ luật để xem xét các hình phạt bổ sung sau khi giải đấu kết thúc. Trong giai đoạn này, VFV cùng vận động viên được mời cung cấp ý kiến bằng văn bản để làm rõ vấn đề.

Trước án phạt nghiêm trọng, đại diện VFV lên tiếng khẳng định, đã tuân thủ đầy đủ các thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu, và hồ sơ này đã được FIVB chấp thuận cho phép thi đấu. VFV cho biết, các yêu cầu bổ sung hồ sơ và điều kiện mới được áp dụng trong ngày 12/8 là chưa từng có tiền lệ và đang tiến hành khiếu nại chính thức, phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi vận động viên cũng như uy tín của Bóng chuyền Việt Nam.

Nguy cơ đình chỉ hoạt động 2 năm nếu được Hội đồng Kỷ luật FIVB phán quyết sẽ gây thiệt hại lớn cho Bóng chuyền Việt Nam, ảnh hưởng không chỉ đến các đội tuyển quốc gia mà còn đến công tác đào tạo, phong trào bóng chuyền trẻ, bóng chuyền bãi biển và sự phát triển toàn diện của môn thể thao này tại nước nhà.

Trước đây, Việt Nam cũng từng có Liên đoàn Billiards & Snooker bị Liên đoàn châu Á đình chỉ hoạt động quốc tế 6 tháng, vụ việc đã khép lại vào tháng 1/2025. VFV hiện rất cẩn trọng và hy vọng qua khiếu nại có thể giảm nhẹ hoặc tránh được án phạt nặng nề.

Bảo Ngọc