Tại Đại hội, HBSF đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2021-2025, đồng thời đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo. Một trong những nội dung trọng tâm là việc bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 1 Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và 9 Ủy viên Ban Chấp hành. Ông Nguyễn Văn Trí tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn. Các Phó Chủ tịch gồm ông Lý Kim Luân, ông Thái Chiêu Điền, ông Nguyễn Việt Hòa, ông Lương Khắc Tâm và bà Nguyễn Thị Thúy.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Trí chia sẻ: “Qua một nhiệm kỳ, Liên đoàn đã tổ chức được nhiều giải đấu thành công. Trong nhiệm kỳ tới, dù áp lực là có nhưng với tâm huyết phát triển phong trào, chúng tôi sẽ mang đến thêm nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Ngay sau Đại hội này, chúng tôi sẽ tổ chức giải World Cup tại TP.HCM - một giải đấu đã nhiều lần được tổ chức và lần này công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất nhờ kinh nghiệm từ các kỳ trước”.
Ông Trí cũng nhấn mạnh định hướng mở rộng đối tượng tham gia thi đấu: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các giải đấu dành cho sinh viên, học sinh, và mở rộng đến nhóm công chức. Mục tiêu nhiệm kỳ 2 là cố gắng mỗi năm tổ chức thêm nhiều giải quốc tế, đặc biệt là ở nội dung pool 9 bi, pool 10 bi và carom”.
Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ này, cơ thủ Trần Quyết Chiến - người từng 4 lần vô địch World Cup Carom 3 băng - chính thức trở thành Ủy viên Ban Chấp hành HBSF. Trước đó, anh từng tham gia công tác thành lập Liên đoàn nhưng chưa tham gia vào Ban Chấp hành. Sau 4 năm, với sự tín nhiệm từ các thành viên, Trần Quyết Chiến chính thức đảm nhiệm vai trò mới.

Chia sẻ tại Đại hội, cơ thủ sinh năm 1983 cho biết: “Tôi từng góp mặt trong quá trình thành lập Liên đoàn cách đây 4 năm. Nay, khi được bầu vào Ban Chấp hành, tôi được phân công công việc phát triển phong trào. Tôi sẽ nỗ lực đóng góp, không chỉ ở TP.HCM mà còn trên phạm vi toàn quốc”.
Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận khó khăn hiện tại: “Billiards Việt Nam đang phát triển mạnh với nhiều giải đấu, tạo điều kiện tốt để các cơ thủ cọ xát. Tuy nhiên, bài toán kinh phí vẫn là nỗi trăn trở lớn. Liên đoàn sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ các cơ thủ một cách tốt nhất”.
Đại hội lần thứ II của HBSF khép lại trong không khí phấn khởi, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới đầy quyết tâm, đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào Billiards & Snooker tại TP.HCM và Việt Nam.