Li-Ning tiếp tục tài trợ trang phục cho tuyển điền kinh Việt Nam đến năm 2025

Sáng 5/12, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Hải Long - đại diện thương hiệu thời trang thể thao Li-Ning đã ký kết hợp tác trong giai đoạn mới. 

Theo đó, thương hiệu Lining sẽ tiếp tục là Nhà tài trợ trang phục chính thức đồng hành cùng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam trong 3 năm (2023-2025)

z4944753552471-ad098c6a0f650286673d24acbea9f80a-1701759536.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (trái) và bà Đinh Thị Mỹ Nhung - Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Hải Long tại Lễ ký kết.

Thương hiệu Li-Ning sẽ bước sang năm thứ 8 cung cấp trang phục, thiết bị luyện tập và thi đấu chuyên nghiệp cho các huấn luyện viên, vận động viên và thành viên liên quan trực thuộc Liên đoàn Điền kinh Việt Nam; Tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn tạo nên những kỳ tích mới trong nhiều giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế, cũng như phát triển tối đa tiềm năng của bộ môn Điền kinh nước nhà.

Tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao - cho biết: “Những năm qua, Điền kinh Việt Nam giành nhiều thành tích tại các Đại hội thể thao quốc tế, mang lại cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ, gần nhất là SEA Games 32. Để đạt được những thành quả này, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể và cá nhân, các vận động viên cũng cần sự quan tâm, hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ, trang phục… là động lực để tập luyện và thi đấu. Cục Thể dục Thể thao trân trọng sự đồng hành của các doanh nghiệp”.

z4944753549758-612d53e5c80fba5ccb342713b195a4ab-1701759536.jpg
Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao - khẳng đinh: “Sự hỗ trợ, đồng hành của đơn vị tài trợ trong 3 năm tới đây sẽ là tiền đề quan trọng để Điền kinh Việt Nam phát triển trong hơn nữa trong thời gian tới”

Với Điền kinh, Li-Ning luôn đồng hành cùng sự phát triển và lớn mạnh của đội tuyển quốc gia Việt Nam kể từ năm 2016 đến nay... Với việc cung cấp trang phục, trang thiết bị thể thao tiên tiến, công nghệ cao hỗ trợ hiệu quả cho tập luyện thi đấu, Li-Ning tự hào đóng góp không nhỏ vào thành công của Điền kinh Việt Nam trên các đấu trường thể thao tầm cỡ: 12 huy chương vàng tại SEA Games 32 năm 2023, 22 huy chương vàng tại SEA Games 31 năm 2021, 16 huy chương vàng tại SEA Games 30 năm 2019, 17 huy chương vàng tại SEA Games 29 năm 2017, giành 2 suất chính thức tham dự Olympic Brazil 2016; Thành công rực rỡ tại ASIAD 18 năm 2018 với thành tích 2 huy chương vàng, 3 huy chương đồng, 1 huy chương vàng vô địch châu Á năm 2023.

z4944753554406-8b527e73f9bebf920980666d158b9e80-1701759536.jpg
Ông Hoàng Vệ Dũng (trái) - Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, trao kỷ niệm chương cho bà Đinh Thị Mỹ Nhung - Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Hải Long. 

Ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - chia sẻ: “Thời gian qua, Điền kinh Việt Nam đạt được một số thành tích ở đấu trường quốc tế. Có được điều này, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Cục Thể dục thể thao, các đơn vị tài trợ đã cùng đồng hành trong mọi sự kiện quan trọng. Đây là sự động viên, khuyến khích rất lớn với các vận động viên trong tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao vị thế của Điền kinh Việt Nam trên các đấu trường quốc tế”.

z4944753553247-26293c18774fe85f12b0f20dbab483b2-1701759536.jpg
Nguyễn Thị Oanh đại diện các vận động viên điền kinh Việt Nam cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của các cấp lãnh đạo ngành Thể dục thể thao, Nhà tài trợ

Phát biểu tại Lễ ký kết - bà Đinh Thị Mỹ Nhung - Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Hải Long - khẳng định: “Suốt nhiều năm liên tiếp, môn Điền kinh đã đem về nhiều huy chương tại SEA Games, cũng như “oanh tạc” không ít các giải đấu thể thao trên toàn thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển to lớn của môn Điền kinh nếu được đầu tư đúng cách, toàn diện. Với kinh nghiệm đồng hành cùng rất nhiều thế vận hội và giải đấu như Olympic, ASIAD, SEA Games… cùng sự cải tiến liên tục các công nghệ trong trang phục, Li-Ning cam kết thực hiện sứ mệnh hỗ trợ vận động viên điền kinh vươn xa hơn trên chặng đường chinh phục những đỉnh cao, cũng như đưa Điền kinh Việt Nam vươn đến những thành tích vượt ngoài mong đợi. Bằng sự thấu hiểu, tin tưởng trong quan hệ hợp tác 2 bên suốt những năm vừa qua, chúng tôi tin tưởng rằng, Li-Ning không chỉ giúp sức về nguồn lực, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của Điền kinh Việt Nam”.

z4944753554461-eac4926a9020162b2c3bbf0ecdae060e-1701759536.jpg
Các đại biểu và các vận động viên chụp ảnh kỷ niệm

Có thể nói, gần 1 thập kỷ qua, hình ảnh vận động viên Việt Nam vỡ òa cảm xúc chiến thắng trong các trang phục của Li-Ning đã trở nên quen thuộc trong mắt những người hâm mộ. Trong chiến lược phát triển dài hạn, Công ty TNHH Quốc tế Hải Long sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng các hoạt động của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam; hỗ trợ điền kinh nước nhà tiếp tục tỏa sáng và khẳng định vị thế tại đấu trường quốc tế.

Bùi Lượng