Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Chiều 8/12, Lễ thượng cờ Việt Nam và các quốc gia tham dự Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á - SEA Games 33 đã được tổ chức tại Nhà thi đấu trong nhà Hua Mark Indoor Stadium (Bangkok - Thái Lan), đánh dấu khởi đầu hành trình chinh phục thành tích cao tại Đại hội.

a-1-1765186258.jpg
Đoàn Thể thao Việt Nam do Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu tham dự Lễ thượng cờ 

Tham dự Lễ thượng cờ, Đoàn Thể thao Việt Nam có Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng các cán bộ đoàn, vận động viên thuộc đội tuyển bơi. Nước bạn cũng thực hiện Lễ thượng cờ các đoàn dự SEA Games 33 theo cách mà Campuchia đã thực hiện tại SEA Games 32. Mỗi nước được cử 33 thành viên dự Lễ thượng cờ - tượng trưng cho SEA Games 33.

a-8-1765186258.jpg
Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trong nghi thức trang trọng

Vào lúc 13 giờ, Lễ thượng cờ SEA Games 33 chính thức bắt đầu. Theo thứ tự tên quốc gia, quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trước chủ nhà Thái Lan. Các vận động viên, huấn luyện viên Việt Nam có mặt trong buổi lễ trải qua những giây phút đầy cảm xúc khi hướng mắt về phía Quốc kỳ, giữa tiếng Quốc thiều được cất lên hùng tráng.

Đối với lực lượng đóng quân tại Chonburi, Lễ thượng cờ thứ hai dự kiến được tổ chức vào ngày 11/12 tại Wyndham Jomtien. 

a-9-1765186258.jpg
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ thượng cờ

Không chỉ là nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của mỗi đoàn tại Đại hội, Lễ thượng cờ tại SEA Games 33 còn thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và bền vững. 

Khi quốc kỳ các quốc gia Đông Nam Á cùng tung bay trong tiếng nhạc hùng tráng, đó là biểu tượng sinh động cho tinh thần “Một tầm nhìn - Một bản sắc - Một cộng đồng” mà ASEAN đã nhiều lần khẳng định trong các Tuyên bố chung của mình. 

a-10-1765186258.jpg
Đoàn Thể thao Việt Nam tặng quà nước chủ nhà SEA Games 33

Chia sẻ tại Lễ thượng cờ, ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam - cho biết: “Đoàn Thể thao Việt Nam còn gặp khó khăn, như một số môn trọng điểm đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng; một bộ phận vận động viên trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế; kinh phí cho tập huấn nước ngoài còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Cùng với đó, sự cạnh tranh của các nước mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines đang ngày càng quyết liệt, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu thành tích của Đoàn.

a-11-1765186258.jpg
Ông Michai Inwood - Phó Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT), Chủ tịch Ủy ban điều hành SEA Games 33 tặng quà của Ban Tổ chức cho ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam (giữa) 

Trên cơ sở phân tích lực lượng và tương quan thành tích trong khu vực, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 90 đến 110 huy chương vàng, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ. Toàn thể cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đều nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm và vinh dự lớn lao khi thi đấu vì vinh quang của Tổ quốc, vì niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”. 

a-6-1765186258.jpg

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia tham gia thi đấu ở 47 trong 66 môn, với 443 trong tổng số 573 nội dung tranh tài. Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là giành từ 91 đến 110 huy chương vàng tại SEA Games 33, đứng tốp 3 Bảng tổng sắp huy chương Đại hội. 

a-5-1765186258.jpg
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ Thượng cờ SEA Games 33
Mỹ Hạnh