Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilattayakorn khẳng định, công tác chuẩn bị đã hoàn tất đúng tiến độ dù vượt nhiều thách thức, hứa hẹn buổi lễ đạt chuẩn quốc tế. Kịch bản gồm 5 phần chính kể hành trình SEA Games từ SEAP Games 1959 đến nay - nơi Đại hội ra đời - nhấn mạnh “Back to the Origin” như một chương mới. Mỗi phần liên kết qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc và hiệu ứng đa tầng: LED độ phân giải cao, laser, mapping 360 độ, multimedia biến Rajamangala thành không gian kể chuyện sống động.
Điểm nhấn là sự hòa quyện văn hóa Thái: múa Ram Thon, biểu tượng Hanuman, voi trắng, kiến trúc Ayutthaya bên cạnh công nghệ hiện đại, tôn vinh đa dạng khu vực và tinh thần chiến đấu của vận động viên qua vũ đạo mạnh mẽ. Buổi lễ còn quy tụ sao K-pop Thái BamBam (GOT7), Jeff Satur, Suchata “Opal” Chuangsri, Proxie, LYKN, BNK48, Butterbear cùng vận động viên, hoa hậu - tạo sức hút toàn cầu, phát sóng trên NBT 2HD, T Sports 7, PPTV HD36. Vé miễn phí đã hết sạch vòng 1, bổ sung 10.000 chỗ khu W để đáp ứng nhu cầu khán giả.
SEA Games 33 hướng tới Đại hội “xanh” đầu tiên: Giảm phát thải, vật liệu tái chế, hạn chế tác động ánh sáng/âm thanh, thay pháo hoa bằng mô phỏng. Tâm điểm thắp đuốc sử dụng hologram, ánh sáng, năng lượng tái tạo thay lửa thật - biểu tượng bền vững, không ô nhiễm, do Vua Vajiralongkorn chính thức khai mạc.
SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia tham gia thi đấu ở 47 trong 66 môn, với 443 trong tổng số 573 nội dung tranh tài. Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là giành từ 91 đến 110 huy chương vàng tại SEA Games 33, đứng tốp 3 Bảng tổng sắp huy chương Đại hội. Thái Lan đặt mục tiêu kỷ lục 241 huy chương vàng sân nhà, hứa hẹn cuộc đua huy chương khốc liệt khi Đại hội chính thức khởi tranh.