Lễ Khai mạc Paris 2024: 180 chiếc thuyền trên sông Seine sẽ mở màn Thế vận hội

Trong Lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 vào ngày 26/7, một đoàn thuyền gồm 180 chiếc, trong đó 94 chiếc được sử dụng để vận chuyển vận động viên, sẽ diễu hành trên sông Seine. 326.000 người sẽ chứng kiến trực tiếp cảnh tượng ngoạn mục này.

180-boat-seine-1709787770.png

Theo xác nhận từ Ban Tổ chức Olympic Paris 2024, Lễ khai mạc hứa hẹn sẽ vô cùng độc đáo. 180 chiếc thuyền sẽ chở vận động viên và tham gia vào sự kiện chưa từng có tiền lệ này. Ông Marc Guillaume - Tỉnh trưởng vùng Ile-de-France - đã phác thảo chi tiết vào ngày 5/3.

Trong cuộc họp với Ủy ban Pháp lý của Thượng viện, ông Guillaume và Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin đã làm rõ rằng, trong tổng số 180 chiếc thuyền, 86 chiếc sẽ được sử dụng cho an ninh và các đội hỗ trợ kỹ thuật. Ông Darmanin xác nhận, "tất cả các đoàn thể thao đều đồng ý diễu hành trên sông Seine".

Ban đầu, có những lo ngại về sự tham gia của một số đoàn, bao gồm Israel và Mỹ, nhưng hiện tại họ đã xác nhận đồng ý tham gia. Các biện pháp an ninh đặc biệt sẽ đi kèm với tuyến diễu hành trên sông dài 6km từ Austerlitz đến Trocadero, đối diện với Tháp Eiffel, với 45.000 lực lượng an ninh nội bộ được triển khai trên khắp vùng Paris.

Tất cả những người tham dự Thế vận hội sẽ phải tuân theo các thủ tục kiểm tra an ninh, ước tính có khoảng 1 triệu người được sàng lọc. Đối với Lễ khai mạc ở Paris, 2.000 cảnh sát địa phương sẽ tham gia cùng với 18.000 đến 24.000 nhân viên an ninh tư nhân.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, một biện pháp chưa từng có tiền lệ sẽ được thực hiện vào ngày Lễ khai mạc. Không phận trong bán kính 150km quanh Paris sẽ bị đóng cửa từ 19 giờ - giờ địa phương (17 giờ GMT) đến nửa đêm (22 giờ GMT). Không có máy bay nào cất cánh hoặc hạ cánh tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle hoặc Orly trong khoảng thời gian này.

Bộ trưởng nhấn mạnh, tối đa 326.000 khán giả được phép xem Lễ khai mạc trực tiếp từ bờ sông. Trong số này, 222.000 người sẽ được vào cửa miễn phí và ngồi ở các khu vực cao hơn, trong khi 104.000 người sẽ là khán giả "trả phí" có vị trí gần sông nhất.

Do căng thẳng địa chính trị, việc kiểm soát đám đông tại Lễ khai mạc Olympic đầu tiên được tổ chức bên ngoài sân vận động đã trở thành một nhiệm vụ đầy thách thức đối với chính quyền. Cách kiểm soát quyền truy cập cho tất cả mọi người, bất kể họ đang xem ở nhà hay trên đường phố trong số 326.000 khán giả, những người đang có mặt trên đường phố, làm phức tạp thêm việc tổ chức sự kiện. Theo ông Darmanin, vào tháng 10/2022, số lượng khán giả dự kiến tham dự Lễ khai mạc Paris 2024 là 600.000 người.

Mai Anh (Inside the Games)