Lễ khai mạc được chủ nhà Thái Lan đầu tư công phu. Xuyên suốt buổi lễ là thông điệp về sự đồng cảm và sức mạnh vượt qua giới hạn, được truyền tải trọn vẹn qua 3 màn trình diễn đầy cảm xúc: “Hòa nhịp trái tim” (Harmony of Hearts) tôn vinh tình đoàn kết, “Nhịp đập Pop Issan” (Heartbeat Isaan Pop) mang đến hơi thở trẻ trung của vùng đất Đông Bắc Thái Lan và “Nhịp điệu của những giấc mơ” (The Rhythm of Dreams) khẳng định ý chí kiên cường của các vận động viên. Trong không khí trang nghiêm đó, Nhà Vua Thái Lan tới dự và tuyên bố khai mạc Đại hội.
Đêm khai mạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan, như 2 ca sĩ dòng nhạc đồng quê Sunaree Ratchasima và Apaporn Nakhonsawan, nữ rapper Milli (Danupha Kanatheerakul), “Keng” Tachaya Prathumwan (The Voice) và “Gam The Star” - Wichayane.

Điểm nhấn được mong chờ nhất chính là nghi thức rước đuốc và thắp lửa. Ngọn đuốc thiêng được chuyền tay nhau bởi những gương mặt tiêu biểu: "Beam" Chaiwat Rattana (đua Xe lăn - Hiệp hội Thể thao Bại não), Panom Laksanaprim (Bơi - Hiệp hội Thể thao Người mù) và "Lookade" Orawan Kaising (Điền kinh - Hiệp hội Thể thao Người khuyết tật trí tuệ). Người vinh dự nhận trọng trách cuối cùng, thắp sáng đài lửa chính thức mở màn giải đấu, là "Nữ hoàng kiếm thuật" Saysunee Jana. "Waew" Saysunee là biểu tượng của ý chí kiên cường với bộ sưu tập 5 huy chương vàng Paralympic, trong đó có cú hat-trick lịch sử ở 3 nội dung kiếm liễu, kiếm ba cạnh và kiếm chém tại Paralympic Paris 2024.
Trong không khí trang nghiêm và hào hùng, đoàn thể thao của các quốc gia đã lần lượt diễu hành qua khán đài. Đoàn chủ nhà Thái Lan diễu hành vào sân dưới sự dẫn đầu của huyền thoại đua xe lăn Prawat Wahoram - vận động viên kỳ cựu sở hữu 7 huy chương vàng Paralympic. Đoàn Việt Nam tiến vào sân vận động với sự tham gia của những thành viên ưu tú nhất, thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ.

Vận động viên cầu lông Trương Ngọc Bình vinh dự là người cầm cờ dẫn đầu đoàn Việt Nam. Theo kế hoạch ban đầu, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công là người đảm nhiệm vị trí này, tuy nhiên do lịch thi đấu dày đặc bắt đầu ngay vào sáng ngày 21/1, lãnh đạo đoàn đã có sự thay đổi để đảm bảo thể lực tốt nhất cho nhà vô địch thế giới. Đặc biệt, tham gia buổi lễ còn có sự góp mặt của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm tự tin cho các vận động viên sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.
ASEAN Para Games 13 có 19 môn thi đấu với tổng cộng 536 nội dung. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham gia tranh tài ở 11 môn gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, cờ Vua, Judo, Boccia, Bắn cung, Quần vợt xe lăn và Đấu kiếm xe lăn. Chương trình thi đấu chính thức sẽ diễn ra từ ngày 21/1 đến hết ngày 26/1.