Laureus World Sports Awards 2026 vinh danh Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka và Paris Saint-Germain

Lễ trao giải "Oscar của làng thể thao thế giới" vừa diễn ra rực rỡ tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), vinh danh những cá nhân và tập thể đã có những đóng góp xuất chúng trong năm qua.

alcaraz-gu-laureus-2026-1776739897.jpg
Laureus World Sports Awards 2026 vinh danh Carlos Alcaraz (trái) ở hạng mục "Vận động viên nam của năm"

Hai "ngôi sao" quần vợt đương đại đã trở thành tâm điểm của đêm trao giải khi thâu tóm 2 giải thưởng quan trọng nhất. Giải "Vận động viên nam của năm" được trao cho Carlos Alcaraz. Để chạm tay vào giải thưởng này, Alcaraz đã vượt qua những đối thủ cực kỳ nặng ký như cua-rơ Tadej Pogacar (người vừa giành chức vô địch Tour de France thứ tư vào năm 2025) và đối thủ lớn nhất của anh trên sân đấu - Jannik Sinner. Chàng trai 22 tuổi đã có một năm 2025 rực rỡ với chức vô địch Roland Garros và US Open, trước khi tiếp tục đăng quang tại Australia Open vào tháng 1 năm nay. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đã nhận giải thưởng danh giá này từ tay 2 huyền thoại bóng đá là Luis Figo và Iker Casillas trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả nhà. Giải "Vận động viên nữ của năm" gọi tên Aryna Sabalenka. Tay vợt số 1 thế giới người Belarus đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi bảo vệ thành công ngôi vô địch US Open vào năm ngoái.

Ở hạng mục "Đội tuyển của năm", câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain (PSG) đã xuất sắc vượt qua đội tuyển bóng đá nữ Anh và đội tuyển cricket nữ Ấn Độ để giành giải thưởng này. Đây là thành quả ngọt ngào sau khi đội bóng nước Pháp lần đầu tiên trong lịch sử bước lên đỉnh vinh quang tại Champions League vào năm 2025.

psg-1776739970.jpg
Hạng mục "Đội tuyển của năm" thuộc về câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain

Lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2026 cũng ghi nhận những màn trở lại và tài năng trẻ xuất chúng:

- Sự trở lại của năm: Thuộc về tay golf Rory McIlroy sau khi anh bảo vệ thành công danh hiệu Masters tại Augusta và góp công lớn giúp đội tuyển châu Âu giành Ryder Cup.

- Vận động viên trẻ của năm: "Ngôi sao" 18 tuổi của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha - Lamine Yamal - được vinh danh sau những màn trình diễn gây sốt toàn cầu. Vận động viên Eileen Gu - người dẫn chương trình - nhận định rằng, chiến thắng của Yamal không chỉ dựa trên tài năng mà còn ở "tác động to lớn mà cậu ấy tạo ra cho cả một thế hệ".

- Đột phá của năm: Trao cho nhà vô địch môn Đua xe Công thức 1 - Lando Norris. Anh đã vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, trong đó có tài năng trẻ Yu Zidi của Trung Quốc.

- Cảm hứng thể thao thế giới: Huyền thoại bóng đá Đức - Toni Kroos - được vinh danh vì những ảnh hưởng tích cực của mình. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của anh thông qua Học viện Bóng đá và các hoạt động hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Đức. Ngoài ra, dự án Futbol Mas cũng được vinh danh ở hạng mục Thể thao vì cộng đồng (Sport for Good Award).

- Thành tựu trọn đời: Thuộc về huyền thoại thể dục dụng cụ Nadia Comaneci.

- Vận động viên thể thao mạo hiểm xuất sắc nhất: Thuộc về vận động viên Trượt tuyết người Mỹ - Chloe Kim.

- Vận động viên khuyết tật của năm: Trao cho "Kình ngư" người Brazil - Gabriel Araujo.

Dù không nằm trong danh sách thắng giải cá nhân năm nay, huyền thoại làng quần vợt Novak Djokovic - người từng 5 lần nhận giải Laureus - vẫn để lại dấu ấn đậm nét với vai trò người đồng dẫn chương trình bên cạnh "ngôi sao" trượt tuyết Eileen Gu.

Phương Hạnh (Thể thao và Cuộc sống)