Lào Cai: Ra mắt mô hình dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Hà Nhì

Ngày 21/9, tại xã Y Tý (Bát Xát), Vụ Văn hóa Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức buổi báo cáo kết quả xây dựng mô hình “Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Hà Nhì xã Y Tý”.

z3738552-1663906050.jpg
Tiết mục văn nghệ trong buổi ra mắt.

Mô hình được thành lập với mục đích bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc và nhạc cụ truyền thống của dân tộc Hà Nhì; phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân cho phong trào văn hóa - văn nghệ địa phương; tổ chức truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ và dân nhạc của dân tộc Hà Nhì, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, gắn với phát triển du lịch.

5 nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng sẽ trực tiếp truyền dạy cho 50 học viên dân tộc Hà Nhì.

8552-1663906050.jpg
Các thành viên tham gia mô hình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ để mô hình hoạt động hiệu quả.

Việc thành lập mô hình giúp bà con dân tộc Hà Nhì có điều kiện thực hành, trao truyền dân ca, dân vũ, dân nhạc, từng bước đưa các giá trị truyền thống trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Y Tý.

B.L.C