Phong trào thể dục, thể thao được duy trì đồng đều ở nhiều cấp học, nhiều địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế từng trường. Các môn thể thao như: Bóng bàn, cờ Vua, Đá cầu, Cầu lông, Bóng chuyền hơi, Pickleball… thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia. Ở các trường học vùng cao, nhiều môn thể thao dân tộc truyền thống như: Bắn nỏ, Kéo co, Cà kheo, Vovinam... cũng được tập trung phát triển.
Từ nền tảng phong trào quần chúng, nhiều cơ sở giáo dục từng bước tổ chức hoạt động thể thao theo hướng bài bản hơn. Cơ sở vật chất, sân tập, trang thiết bị được quan tâm đầu tư; các giải thể thao nội bộ được duy trì thường xuyên. Bên cạnh giờ thể dục chính khóa, nhiều trường chú trọng tổ chức hoạt động ngoại khóa, thành lập các câu lạc bộ thể thao, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện thường xuyên, phát hiện năng khiếu và nuôi dưỡng niềm đam mê vận động.
Không chỉ là môi trường rèn luyện thể chất, thể thao học đường còn trở thành cầu nối gắn kết thầy và trò, giúp học sinh tự tin, năng động hơn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả học tập và hình thành lối sống lành mạnh.
Sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao học đường tiếp tục được khẳng định tại Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai lần thứ I vừa qua. Đại hội thu hút 35 đoàn với gần 1.200 vận động viên tham gia, tranh tài ở 6 môn thể thao gồm: Bóng chuyền da, Bóng chuyền hơi, Bóng bàn, Cầu lông, cờ Tướng và Pickleball. Đây đều là những môn phù hợp với điều kiện thực tiễn, có tính lan tỏa cao và thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên. Không chỉ là sân chơi thể thao, Đại hội còn là dịp để đội ngũ nhà giáo giao lưu, học hỏi, tăng cường gắn kết và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong toàn Ngành.
Bà Nguyễn Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai - cho biết: “Phong trào thể dục, thể thao học đường và Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn xây dựng môi trường giáo dục tích cực, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh”.
Là người thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao của ngành, thầy giáo Nguyễn Châu Quý - Trường THPT số 1 Văn Bàn, xã Văn Bàn - chia sẻ: “Các hoạt động thể thao trong trường học là nền tảng để thầy cô tham gia những giải đấu lớn hơn. Không khí thi đấu sôi nổi, sự cổ vũ nhiệt tình đã tiếp thêm động lực để chúng tôi trở lại công tác giảng dạy với tinh thần hứng khởi".
Có thể khẳng định, phong trào thể dục, thể thao học đường tại Lào Cai đang phát triển theo hướng rộng khắp, bền vững và giàu sức lan tỏa. Từ những buổi tập sau giờ học đến các giải đấu quy mô cấp tỉnh, thể thao đã và đang trở thành một phần quan trọng của đời sống học đường. Không chỉ tạo môi trường rèn luyện thể chất lành mạnh, thể dục - thể thao còn góp phần hình thành lối sống tích cực cho học sinh, đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên năng động, gắn bó và nhiệt huyết với nghề.
Khi mỗi sân trường thực sự trở thành điểm khởi nguồn của tinh thần thể thao, ngọn lửa đam mê vận động sẽ tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa, góp phần đào tạo nên những thế hệ học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và nhân cách.