Cuối tháng 5 vừa qua, Lamine Yamal đã chính thức đặt bút gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Barca, đưa anh trở thành một trong những "ngôi sao" hưởng lương cao nhất làng Bóng đá châu Âu.
Cụ thể, Yamal đã đồng ý nhận mức lương hằng năm là 15 triệu euro, tức 17 triệu USD (khoảng 441 tỉ đồng). Điều quan trọng hơn, bản hợp đồng này có thời hạn đến năm 2031. Như vậy, Barca sẽ không phải lo đánh mất viên ngọc quý của mình trong 6 năm tới. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Yamal lên đến 1 tỉ euro.
Giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết, con số cao nhất Yamal có thể nhận được trong bản hợp đồng mới này lên đến 20 triệu euro, nếu anh đáp ứng được các điều khoản phụ. Đáng chú ý nhất là điều khoản tiền thưởng dành cho việc đoạt Quả bóng Vàng.

Sau khi gia hạn hợp đồng, "ngôi sao" người Tây Ban Nha đang muốn nâng tầm ảnh hưởng của mình tại Nou Camp ở mùa giải mới. Theo Mundo Deportivo, Yamal đã yêu cầu Ban lãnh đạo Barcelona cho anh quyền thực hiện các quả đá phạt trực tiếp và penalty trong mùa giải tới.
Hiện tại, Raphinha và Robert Lewandowski là những người phân chia nhiệm vụ sút phạt, trong khi Lewandowski được huấn luyện viên Hansi Flick chỉ định thực hiện các quả penalty.
Nếu yêu cầu của Yamal được chấp thuận, điều này có thể dẫn đến sự thay đổi lớn tại sân Nou Camp. Nhưng Mundo Deportivo lo ngại rằng sự thay đổi này có thể khiến các đồng đội của Yamal không hài lòng. Cả Lewandowski và Raphinha đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong những năm qua. Việc bị tước bỏ quyền thực hiện đá phạt có thể ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cả hai.
Nhưng đối với Yamal, việc được thực hiện những tình huống cố định sẽ là cơ hội tuyệt vời để gia tăng thành tích ghi bàn của mình trong mùa giải tới. Với tỷ lệ dứt điểm thành công lên đến 80% từ các quả penalty trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Yamal có khả năng gia tăng đáng kể số bàn thắng nếu được trao quyền tương tự tại sân Nou Camp từ mùa tới.